Tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự huyện đảo Vân Đồn

Thứ Năm, 08/08/2019, 16:58
Chiều 8-8, tiếp theo chương trình công tác năm 2019, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với Công an huyện Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh).


Tại buổi làm việc, Đại tá Vũ Thanh Tùng, Trưởng Công an huyện Vân Đồn đã trình bày tóm tắt báo cáo tình hình kết quả công tác của Công an huyện Vân Đồn thời gian qua.

Theo đó, Công an huyện Vân Đồn đã làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự (ANTT), không để bị động, bất ngờ; đảm bảo an ninh trên tuyến biển, đảo. 

Đại tướng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Công tác đấu tranh với các loại tội phạm được tập trung, quyết liệt tấn công loại tội phạm trộm cắp ở các khu vực doanh nghiệp trọng điểm, tấn công mạnh các cơ sở cầm đồ, hỗ trợ tài chính trá hình để hoạt động cho vay nặng lãi, các bến bãi có dấu hiệu bảo kê, các tụ điểm cờ bạc. 

Qua đó, góp phần kéo giảm 33,4% phạm pháp hình sự. Các mặt công tác quản lý Nhà nước về trật tự xã hội được tập trung chấn chỉnh; công tác xây dựng lực lượng có chuyển biến tích cực...

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, kết quả, thành tích mà Công an huyện Vân Đồn đạt được trong thời gian qua đã góp phần ổn định chính trị trên địa bàn, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của huyện đảo.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Sau khi chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế và diễn biến tình hình trong giai đoạn mới, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an huyện Vân Đồn phải tiếp tục bám sát chương trình công tác của Bộ Công an năm 2019, xây dựng lực lượng thực sự trong sạch, vững mạnh, gần dân, sát dân, sát tình hình cơ sở; xây dựng Công an xã chính quy theo đúng chủ trương, chỉ đạo của Bộ; tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấp hành tốt quy chế, quy trình công tác và điều lệnh Công an nhân dân.

Đồng thời, bám sát và thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, chính quyền địa phương. Bộ trưởng chỉ rõ, công tác Công an phải góp phần tạo điều kiện thuận lợi, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh để phát triển kinh tế, xã hội.

Bộ trưởng Tô Lâm và Đoàn công tác tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn.

Bộ trưởng đặc biệt nhấn mạnh, Công an huyện Vân Đồn phải chú ý làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, nắm người, nắm hộ, nắm địa bàn. Tập trung đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm hình sự, trộm cắp, cố ý gây thương tích, tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, cho vay nặng lãi; giải quyết tệ nạn ma túy. 

Rà soát, triệt xóa các yếu tố, điều kiện phát sinh tội phạm, không để tội phạm lộng hành, gây bức xúc trong nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Trước đó, Đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác đảm bảo an ninh, trật tự và thăm, động viên cán bộ, chiến sỹ đang thực hiện nhiệm vụ tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn.

Quang Minh
.
.