Quyết liệt ứng phó với diễn biến dịch bệnh COVID-19

Thứ Bảy, 21/03/2020, 20:09
Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) của Bộ Công an về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đã có buổi làm việc với các đồng chí thành viên BCĐ để thảo luận và triển khai một số mặt công tác...


Chiều 21/3/2020, tại Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng BCĐ của Bộ Công an về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đã có buổi làm việc với các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo và các đơn vị chức năng, để thảo luận và triển khai một số mặt công tác, hoàn thiện các phương án ứng phó với tình hình, nhằm ngăn chặn dịch bệnh, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn và các đại biểu dự buổi làm việc.

Theo báo cáo của BCĐ, thời gian qua, trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19, Bộ Công an đã chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án, bám sát các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19... 

Đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo kế hoạch đề ra; thực hiện tốt công tác giám sát, phát hiện, cách ly người nhiễm và có nguy cơ lây nhiễm bệnh, không để dịch bệnh lan rộng, xâm nhập vào lực lượng Công an...

Tại buổi làm việc, các thành viên BCĐ cũng đã nghe báo cáo đánh giá kết quả thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Công an các đơn vị, địa phương; bàn phương án, giải pháp thực hiện sát với diễn biến, tình hình của dịch bệnh trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đánh giá, công tác phòng, chống dịch COVID-19 còn nhiều cam go, tình hình hiện nay cho thấy số lượng người gây nhiễm xuất hiện nhiều hơn, do vậy lực lượng Công an làm nhiệm vụ, đặc biệt là ở “tuyến đầu” sẽ còn gặp rất nhiều khó khăn; đòi hỏi các mặt công tác hậu cần và công tác phòng, chống dịch phải hết sức chủ động, khẩn trương, hiệu quả hơn nữa.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đề nghị, Công an các đơn vị, địa phương khẩn trương rà soát, hoàn thiện quy trình, kế hoạch tổ chức phòng, chống dịch, đáp ứng các cấp độ và kịch bản của BCĐ Quốc gia về phòng, chống dịch bệnh. Kịp thời phát hiện, đề xuất, động viên khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thời gian vừa qua...

Quang Minh
.
.