Phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của Thủ đô

Thứ Hai, 21/12/2020, 15:46
Ngày 21/12, Công an TP Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2020, triển khai chương trình công tác Công an năm 2021. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội dự và phát chỉ đạo tại Hội nghị. Cùng dự có đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội.


Phát biểu khai mạc hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội nêu rõ: Năm 2020, Công an TP Hà Nội đã luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với ban, sở - ngành, chính quyền các cấp, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân triển khai nhiều biện pháp, giải pháp, hiệu quả, nỗ lực hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. 

An ninh chính trị được giữ vững, không để bị động, bất ngờ. Phạm pháp hình sự được kiềm chế, kéo giảm, TNGT giảm cả 3 tiêu chí, giảm số vụ cháy - nổ; hoàn thành đúng tiến độ chất lượng Đề án Cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia và Đề án đưa Công an chính quy đảm nhận chức danh Công an xã với quyết tâm chính trị cao nhất, đảm bảo yêu cầu đề ra.... Những kết quả quan trọng đạt được đã góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu kép - vừa phòng chống dịch, vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao những kết qua, thành tích Công an TP Hà Nội đạt được trong năm 2020. Nhấn mạnh 4 điểm nổi bật Công an TP Hà Nội đã đạt được trong năm 2020, Bộ trưởng Tô Lâm chỉ rõ: Công an TP Hà Nội đã chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, HĐND, UBND TP Hà Nội lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân cùng vào cuộc trong việc đảm bảo ANTT trên địa bàn thủ đô. Đặc biệt đã tham mưu, giải quyết nhiều vấn đề “nóng”, cấp bách có liên quan đến ANTT; tích cực tham gia phòng, chống COVID-19 trên địa bàn và ngay cả trong lực lượng Công an thủ đô.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh: Công an TP Hà Nội đã có nhiều giải pháp giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn Thủ đô, đảm bảo an ninh, an toàn các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn..., được Đảng, Nhà nước, nhân dân và bạn bè quốc tế đánh giá cao. Hà Nội là một trong những địa phương kéo giảm tội phạm trên 15%, tai nạn giao thông giảm sâu, đó là những con số đáng mừng để xây dựng Thủ đô hướng tới văn minh. 

Cùng với đó, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng cũng được Đảng ủy, lãnh đạo Công an TP tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được những kết quả quan trọng. Công an TP Hà Nội đã hoàn thành đúng tiến độ, đúng lộ trình bố trí Công an xã chính quy tại 383 xã trên địa bàn, đảm bảo bố trí đủ 5 Công an/xã, bước đầu đã có những kết quả đáng ghi nhận. Tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 76, Công an TP Hà Nội vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Tô Lâm trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Công an quận Long Biên.
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chỉnh phủ, Bộ trưởng Tô Lâm tặng Cờ thi đua Chính phủ cho Công an quận Bắc Từ Liêm
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội trao Huân chương Chiến công hạng Nhì và hạng Ba cho các tập thể và cá nhân. 

Chỉ đạo một số nhiệm vụ công tác trọng tâm trong năm 2021, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Công an TP Hà Nội cần tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Chỉ thị của Bộ trưởng về nhiệm vụ công tác năm 2021 và những năm tiếp theo. Trong đó, cần bám sát phương châm hành động cùng nhóm nhiệm vụ, giải pháp, đặc biệt là 3 giải pháp trọng tâm, đột phá trong năm 2021 của Bộ; bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

Cùng với đó, tập trung chỉ đạo, làm tốt công tác đảm bảo an ninh trên địa bàn, trọng tâm là đi sâu, nắm tình hình; sẵn sàng đối phó với các môi đe dọa an ninh; tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Bộ trưởng Tô Lâm chỉ rõ: Trong bất cứ tình hình nào cũng phải tập trung nắm chắc tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chủ động giải quyết tốt các vấn đề nổi lên về ANTT; phối hợp với chính quyền giải quyết có hiệu quả, các tranh chấp, khiếu kiện ngay từ cơ sở, không để phát sinh thành điểm nóng. 

Công an Hà Nội phải chủ động chuẩn bị phương án, kế hoạch hết sức cụ thể, tổ chức lực lượng, phương tiện để đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

Bộ trưởng Tô Lâm lưu ý: Năm 2021, Bộ tiếp tục đề ra các mục tiêu kéo giảm tội phạm về TTXH ít nhất 5 %, đây là mục tiêu cao, rất quan trọng có ý nghĩa xã hội lớn. Bộ trưởng yêu cầu Công an Hà Nội phải có các giải pháp thực chất để làm giảm tội phạm hình sự, triệt tiêu các điều kiện phạm tội, nâng cao việc tố giác tội phạm; huy động cả hệ thống chính trị của địa phương tích cực tham gia phòng ngừa, trấn áp tội phạm. Đồng thời, kiên quyết chặt đứt các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia; xử lý quyết liệt tội phạm kinh tế và tham nhũng. Tập trung chỉ đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác điều tra, xử lý tội phạm; thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản một cách kiên trì, bài bản như cơm ăn, áo mặc hàng ngày. 

Cùng với đó, nâng cao hiệu lực, hiệu qủa công tác quản lý Nhà nước về ANTT, gắn với cải cách thủ tục hành chính; làm tốt công tác quản lý địa bàn, đối tượng, quản lý cư trú nhất là quản lý vũ khí, vật liêu nổ, công cụ hỗ trợ, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT; thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông trên địa bàn...

Bộ trưởng Tô Lâm cũng lưu ý Công an TP Hà Nội cần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng Công an Thủ đô trong sạch, liêm chính, vững mạnh toàn diện, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời, giữ nghiêm cương, kỷ luật; nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ. Kiên quyết giảm tỉ lệ CBCS sai phạm và bị xử lý kỷ luật; thực hiện nghiêm quy định về nêu gương, quy định về kiểm soát quyền lực chống chạy chức chạy quyền. Bố trí tăng cường về sơ sở, tiêu chuẩn, tiêu chí bố trí cán bộ 4 cấp Công an; tiếp tục xây dựng Công an xã chính quy, với mục tiêu gần dân, sát dân, giải quyết mâu thuẫn của nhân dân ngay từ cơ sở...

Tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo một số công tác trọng tâm liên quan đến ANTT tại địa bàn Thủ đô.

Xuân Mai
.
.