Công an thành phố Hà Nội: Tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng lực lượng Công an cấp cơ sở

Chủ Nhật, 11/05/2014, 18:57
Ngày 11/5, Công an thành phố (CATP) Hà Nội tổ chức Hội nghị chuyên đề công tác Cảnh sát khu vực (CSKV); Công an phụ trách xã và Công an xã năm 2014. Đến dự Hội nghị có Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Vũ Hồng Khanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hà Nội; đại diện lãnh đạo các Tổng cục, vụ, cục chức năng trực thuộc Bộ Công an; Đảng ủy, lãnh đạo CATP Hà Nội…

Thời gian qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội đã bám sát chủ trương, định hướng và mục tiêu phát triển nhân lực của Đảng, Nhà nước, lực lượng Công an và chính quyền TP Hà Nội; chủ động tham mưu, đề xuất cho các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền nhiều giải pháp, biện pháp hữu hiệu, cụ thể là 2 Đề án nhằm củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng Cảnh sát khu vực (CSKV), Công an xã, góp phần củng cố hệ thống chính trị, xây dựng lực lượng nòng cốt ở cơ sở, với chủ trương tăng cường lực lượng hướng về cơ sở. Theo đó, CATP Hà Nội đã tiến hành rà soát, bổ sung những cán bộ Công an chính quy giỏi nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm, ý thức tác phong, điều lệnh nội vụ về công tác tại địa bàn cơ sở, bước đầu đã hạn chế các biểu hiện hách dịch, né tránh, thiếu trách nhiệm trước công việc của lực lượng Công an cơ sở. Từ đó, đã nâng cao chất lượng và hiệu quả phục vụ nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân làm các thủ tục hành chính; thực hiện tốt các quy chế dân chủ đối với nhân dân trong công tác Công an; mạnh dạn, tích cực cải cách phương pháp làm việc một cách quyết liệt để giải quyết nhanh chóng các yêu cầu của nhân dân theo phương châm “việc gì có lợi cho nhân dân thì khó mấy cũng hết sức làm”, chống phiền hà, tiêu cực; rà soát, bãi bỏ các thủ tục không cần thiết… Qua đó, cũng thể hiện được vị trí, vai trò nòng cốt của lực lượng Công an cấp cơ sở, đáp ứng được yêu cầu tham mưu, chiến đấu của lực lượng Công an.

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an với các đại biểu dự Hội nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an TP Hà Nội trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Công an TP Hà Nội ra mắt Đội hình mẫu lực lượng Công an xã theo Thông tư số 3/TT-BCA của Bộ Công an.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an biểu dương và đánh giá cao quyết tâm “Vì dân phục vụ” của Đảng ủy, Ban Giám đốc và cán bộ, chiến sĩ CATP Hà Nội; đồng thời bày tỏ mong muốn, thời gian tới, CATP Hà Nội tiếp tục phát huy những thành tích, kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế; tiếp tục đổi mới toàn diện về nhận thức cũng như các biện pháp công tác, tạo ra những bước tiến, những đột phá mới nhằm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Để đạt được những mục tiêu đã đề ra, Thứ trưởng Bùi Văn Nam nhấn mạnh 5 nhiệm vụ mà CATP Hà Nội nói chung và lực lượng CSKV, Công an xã trên địa bàn Thủ đô nói riêng cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, trong đó nêu rõ: CATP Hà Nội cần nhận thức sâu sắc yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; chấp hành nghiêm điều lệnh CAND; bảo vệ tốt chính trị nội bộ, không để xảy ra sai phạm, vi phạm pháp luật; kịp thời động viên, khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt. Sau Hội nghị, lãnh đạo CATP Hà Nội nói chung và lực lượng CSKV, Công an xã nói riêng cần nghiêm túc kiểm điểm, rút ra những mặt còn hạn chế để kịp thời có những giải pháp khắc phục; tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các tổ chức chính trị, xã hội, chính quyền địa phương các cấp; tiếp tục chỉ đạo củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức, huấn luyện, bồi dưỡng chuyên môn, trang cấp trang thiết bị, phương tiện làm việc, công cụ hỗ trợ cho các lực lượng Công an cơ sở, đảm bảo các lực lượng này đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn hiện nay…

Trần Xuân
.
.