Nỗ lực tăng gia sản xuất của lực lượng CSCĐ Công an Sóc Trăng

Thứ Hai, 21/05/2018, 19:55
Phòng Cảnh sát cơ động (PK20) Công an tỉnh Sóc Trăng, hiện có khoảng 20 con trâu, bò; 15 con dê; trên 10 con heo; hàng trăm con gà, vịt, ngỗng; 1 ao cá mỗi đợt thu hoạch được hàng trăm kg. 

1 năm nay, kể từ khi chuyển doanh trại về địa điểm mới ở phường 4, TP Sóc Trăng (Sóc Trăng), các chiến sĩ Phòng Cảnh sát Cơ động (PK20) Công an tỉnh Sóc Trăng đã nỗ lực tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống cho đơn vị.

Trung tá Dương Hoài Việt - Phó trưởng Phòng PK20 Công an tỉnh Sóc Trăng, cho biết: “Từ ngày chuyển về nơi đóng quân mới, đơn vị đã tổ chức cho CBCS tăng gia sản xuất để cải thiện đời sống, nâng cao sức khỏe, sẵn sàng phục vụ chiến đấu. Sản phẩm tăng gia sản xuất của đơn vị chủ yếu là các loại rau xanh các loại và chăn nuôi gia súc, gia cầm”.

Đàn trâu, bò khoảng 20 con của Phòng PK20 Công an tỉnh Sóc Trăng. 

Được biết, Phòng PK20 Công an tỉnh Sóc Trăng hiện có khoảng 20 con trâu, bò; 15 con dê; trên 10 con heo; hàng trăm con gà, vịt, ngỗng; 1 ao cá mỗi đợt thu hoạch được hàng trăm kg, đủ phục vụ cho nhu cầu của đơn vị vào các dịp lễ, tết, công tác đột xuất, bồi dưỡng trực đêm… 

Đồng thời, đây cũng là hoạt động nhằm rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể lực cũng như tinh thần lao động cho CBCS của đơn vị.

Cao Xuân
.
.