Nỗ lực phòng chống tội phạm ma túy trên địa bàn Cần Thơ

Chủ Nhật, 23/06/2019, 07:54
Theo Đại tá Lê Văn Lương, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Cần Thơ, 6 tháng đầu năm 2019, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy Công an thành phố đã triệt phá 195 vụ, bắt 301 đối tượng có hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép ma túy.

Trong đó, phá 8 chuyên án, bắt 45 đối tượng; tang vật thu giữ 6,2 gram heroin, 970,87 gram ma túy tổng hợp, 350 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật có liên quan.

“Tình trạng mua bán vận chuyển tàng trữ trái phép chất ma túy, đặc biệt là ma túy tổng hợp trên địa bàn diễn biến phức tạp. Các đối tượng thực hiện với nhiều thủ đoạn tinh vi, liều lĩnh hơn. Nguồn ma túy được các đối tượng chuyển đến Cần Thơ chủ yếu từ TP Hồ Chí Minh và khu vực biên giới Tây Nam. Tuy nhiên, với sự tấn công, trấn áp quyết liệt, liên tục của lực lượng chức năng, trên địa bàn TP Cần Thơ không hình thành điểm nóng về ma túy, tình trạng sử dụng ma túy nơi đông người, các vũ trường giảm hẳn”, Đại tá Lê Văn Lương cho biết.

Bên cạnh công tác đấu tranh triệt xóa các đường dây, băng ổ nhóm ma túy, việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền tác hại ma túy cũng được ngành chức năng quan tâm thực hiện với nhiều biện pháp, như: lắp đặt các pano, áp phích tuyên truyền về tác hại của ma túy tại các tuyến, địa bàn trọng điểm; phối hợp với ngành chức năng tuyên truyền pháp luật về phòng chống ma túy; tuyên truyền về hậu quả của ma túy đối với bản thân và cộng đồng trong khu dân cư, trường học; cho ký cam kết không vi phạm, không tái phạm đối với học sinh, sinh viên, các chủ cơ sở kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ, quán bar, vũ trường, công nhân làm việc tại các khu công nghiệp, những người cai nghiện bắt buộc trở về địa phương.

Để công tác phòng chống ma túy đạt hiệu quả, từng bước ngăn chặn tệ nạn ma túy, phòng ngừa các trường hợp “ngáo đá” gây hậu quả, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Cần Thơ tiếp tục triển khai thực hiện nhiều giải pháp đấu tranh phòng chống ma túy, trong đó có tham mưu Ban Chỉ đạo 138 thành phố, Giám đốc Công an thành phố chủ động phối hợp với các ngành triển khai thực hiện chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, tập trung ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp; chủ động nắm tình hình, tập trung đấu tranh triệt xóa các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy liên tuyến, liên tỉnh, các điểm mua bán vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy… không để hình thành “điểm nóng” gây bức xúc trong dư luận.

Đức Văn – P.T.
.
.