Nỗ lực đấu tranh ngăn chặn tội phạm ma túy

Thứ Sáu, 21/06/2019, 08:21
Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Trung, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2019, tình hình hoạt động tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến hết sức phức tạp, với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt và manh động.

Các đối tượng thường sử dụng thông tin liên lạc như điện thoại di động, các trang mạng xã hội facebook, zalo, viber…, hoặc sử dụng nhiều sim card của các nhà mạng để trao đổi, mua bán trái phép chất ma túy. Đặc biệt, đối tượng mua bán ma túy rất manh động, trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ sẵn sàng chống lại lực lượng chức năng khi bị phát hiện, bắt giữ. 

Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực, không ngại khó khăn, gian khổ của cán bộ, chiến sĩ đơn vị, cùng với sự hỗ trợ của Công an các địa phương, các phòng nghiệp vụ và “tai mắt” của nhân dân, đã phát hiện bắt giữ, xử lý 312 vụ, 647 đối tượng liên quan đến ma túy; thu giữ 60 gam heroin; 280,2 gam ma túy tổng hợp; 20 gam ketamin; 214 gam cỏ Mỹ; 10 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá; 72 ĐTDĐ; 19 xe máy; 1 súng K54 và nhiều tang vật liên quan… 

Nhiều thanh thiếu niên sử dụng chất ma túy trong quán karaoke bị Phòng CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam bắt giữ.

Riêng trong hai tuần đầu tháng 6-2019, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Nam đã triệt phá 3 tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy, bắt giữ nhiều đối tượng cộm cán, góp phần ổn định ANTT địa phương. 

Điển hình như phối hợp với Công an huyện Thăng Bình bắt giữ đối tượng Trần Quang Bình (Sn 1987, trú xã Bình Lãnh, Thăng Bình); phối hợp với đơn vị phòng chống ma túy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 bắt Nguyễn Đức Hùng (Sn 1972, trú xã Bình Quý, Thăng Bình); bắt khẩn cấp đối với Đoàn Văn Thuận (Sn 1993, trú xã Quế Cường, huyện Quế Sơn)…

Thượng tá Nguyễn Trung cho biết thêm, đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy ở địa bàn tỉnh Quảng Nam không chỉ ở lứa tuổi thanh niên mà còn ở tuổi vị thành niên, học sinh. 

Hiện nay, việc sử dụng ma túy dạng đá, dạng cỏ Mỹ, dạng khay… ngày càng phổ biến và nhiều đối tượng coi đây là mốt ăn chơi, thể hiện bản lĩnh, vì vậy đã lôi kéo nhiều người thuộc nhiều thành phần, giới tính, độ tuổi khác nhau tham gia. Bên cạnh đó, do quan niệm sai lầm là dùng ma túy tổng hợp không gây nghiện nên số người dùng ma túy ngày càng tăng. 

Mới đây, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Nam cũng phát hiện 23 đối tượng dương tính với ma túy tại cơ sở kinh doanh karaoke Paradise tại phường An Mỹ, TP Tam Kỳ. Vụ việc này, đối tượng Nguyễn Phạm Ưu Tú (Sn 1986, trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) tàng trữ 14,44 gam Katemin và 10 gam ma túy tổng hợp…

Qua điều tra của cơ quan chức năng, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam hiện có 2.103 người nghiện ma túy, tăng 259 người so với năm 2018 và đã có 166/244 xã, phường, thị trấn có tội phạm ma túy. 

Nhằm góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân về tác hại của ma túy và tham gia phòng ngừa, tố giác tội phạm ma túy, hỗ trợ đắc lực công tác đấu tranh phòng chống ma túy (PCMT) và tệ nạn ma túy có hiệu quả, Công an tỉnh Quảng Nam đã tổ chức trên 210 đợt tuyên truyền thu hút trên 10 nghìn lượt người tham gia; phối hợp với các trường học trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền PCMT trong học đường và ký cam kết PCMT cho hơn 5 nghìn học sinh, sinh viên, giáo viên; mở các lớp tập huấn về PCMT, tổ chức mitting, tuyên truyền lưu động tại các xã, phường, thị trấn trọng điểm. 

Thượng tá Trung khẳng định: “Để ngăn chặn, làm giảm tội phạm ma túy, thời gian tới  Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục nắm chắc tình hình hoạt động của tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh; xác minh thông tin tội phạm ma túy tại các địa phương và phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương triệt xóa các điểm, tụ điểm hoạt động phạm tội về ma túy, tăng cường, quyết liệt đấu tranh với các loại tội phạm ma túy; lập hồ sơ đưa các đối tượng nghiện ma túy vào trung tâm cai nghiện bắt buộc…”.

Hà Vy
.
.