Nỗ lực góp sức vì bình yên cho nhân dân

Thứ Hai, 23/12/2019, 09:18
Đại tá Lê Quang Vịnh, Trưởng phòng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết, trước những khó khăn, thách thức và yêu cầu ngày càng cao đối với nhiệm vụ bảo vệ ANTT, đơn vị đã chủ động tham mưu Giám đốc Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo ANTT, góp phần đảm bảo tuyệt đối an toàn các ngày lễ hội trọng đại của đất nước, của địa phương, các đoàn công tác của Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến làm việc tại tỉnh.


Bên cạnh là việc tăng cường công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ gìn sự ổn định về chính trị, góp phần phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương…

Thường xuyên tham gia cùng cơ quan chức năng truy quét tại các điểm khai thác vàng trái phép, Thượng úy Lê Vũ Kim Long, cán bộ Phòng CSCĐ Công an tỉnh Quảng Nam, chia sẻ, công tác truy quét “vàng tặc” là một nhiệm vụ rất khó khăn, gian khổ. 

Lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Quảng Nam tham gia truy quét “vàng tặc” tại các bãi vàng trái phép.

“Các điểm khai thác vàng trái phép thường nằm trong rừng sâu, xa khu dân cư. Để đến được những điểm này, chúng tôi phải cắt rừng đi bộ từ 4-6 giờ đồng hồ trong đêm tối, nhằm đảm bảo bí mật. Khi trời hửng sáng cũng là lúc lực lượng truy quét xuất hiện, khiến các đối tượng không kịp trở tay”, Thượng úy Long tâm sự. 

Thời gian qua, lực lượng CSCĐ Công an tỉnh Quảng Nam đã tham gia nhiều đợt truy quét tại các điểm khai thác vàng trái phép như tại mỏ vàng Bồng Miêu (xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh), bãi vàng Thạnh Mỹ 1, Thạnh Mỹ 2 (huyện Nam Giang)… 

Nhưng không chỉ truy quét “vàng tặc”, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, lực lượng CSCĐ còn tham gia kiểm tra, xử lý các cơ sở kinh doanh karaoke, nhà nghỉ, phát hiện, bắt giữ 22 vụ, 244 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy… 

Trong năm 2019, Phòng CSCĐ Công an tỉnh Quảng Nam đã huy động 1.922 lượt CBCS tham gia bảo vệ an toàn các hoạt động lễ hội, văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao; bảo vệ các kỳ thi tổ chức trên địa bàn tỉnh; đảm bảo ANTT hoạt động kỷ niệm 20 năm đô thị cổ Hội An, khu đền tháp Mỹ Sơn, 10 năm Cù Lao Chàm (Hội An) được UNESCO vinh danh. 

Đáng chú ý, trong các đợt mưa lũ, đã có hơn 100 lượt CBCS tham gia giúp sơ tán hơn 300 người dân ở các địa phương vùng trũng thấp đến nơi an toàn; vận động hơn 70 người dân về trú lụt tại Phòng CSCĐ; cùng với lực lượng CSGT đảm bảo TTATGT trên các tuyến đường huyết mạch…

Với những thành tích đã đạt được trong năm 2019, Phòng CSCĐ Công an tỉnh Quảng Nam có 4 cá nhân được Bộ Công an tặng bằng khen; Bộ Tư lệnh CSCĐ tặng giấy khen cho 6 tập thể và 27 cá nhân về thành tích xuất sắc trong các mặt công tác. 

Đại tá Lê Quang Vịnh cho biết thêm, Đảng ủy, lãnh đạo Phòng CSCĐ vừa tổ chức đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Theo đó, lực lượng CSCĐ chú trọng tăng cường công tác nắm tình hình xung quanh các mục tiêu bảo vệ; tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, nhất là vào ban đêm trên các tuyến, địa bàn trọng điểm trong nội thành TP Tam Kỳ, tuyến đường ĐT129 theo kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam; kết hợp xử lý các hành vi vi phạm về TTATGT đường bộ… góp phần giữ vững bình yên cho nhân dân vui Xuân, đón Tết Canh Tý 2020.

Ngọc Thi
.
.