Công an Quảng Nam khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Thứ Tư, 10/08/2016, 09:52
3 CBCS Công an huyện Nam Giang tham gia điều tra phá nhanh vụ án giết người đã được Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam tặng Giấy khen. 2 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc đảm bảo ANTT trong thời gian bầu cử cũng đã vinh dự nhận Giấy khen…


Sáng 10-8, tại trụ sở Công an huyện Nam Giang, Công an tỉnh Quảng Nam đã tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra phá án và bảo vệ tuyệt đối an toàn cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 vừa qua.

Đại tá Trương Quang Vinh thay mặt Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đánh giá cao những kết quả mà Công an huyện Nam Giang đạt được thời gian qua.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Trương Quang Vinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, đánh giá cao những kết quả mà tập thể CBCS Công an huyện Nam Giang đạt được trong thời gian qua.

Đại tá Trương Quang Vinh trao Giấy khen cho đại diện CBCS Đồn Công an Chà vàl.

Báo cáo tại lễ khen thưởng, Đại tá Lê Quang Vịnh, Trưởng Công an huyện Nam Giang, thông tin về vụ giết người: khoảng 8h ngày 2-7-2016, đối tượng Trương Vĩnh Quốc (31 tuổi, trú thôn Nam Hiền, xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) cùng với Trần Văn Tiến (23 tuổi, trú thôn Tây Sáu, xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) đi từ Đà Nẵng lên thôn Tà Ul, xã Chà Vàl, huyện Nam Giang để lấy tiền nợ do Trương Vĩnh Quốc làm thuê cho anh Trương Trọng Kiên vào năm 2015 mà anh Kiên còn nợ.

3 cá nhân tham gia phá nhanh vụ án giết người vinh dự nhận Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam.

Khi lên đến thôn Tà Ul, Quốc cùng với Tiến đi lên lán trại công nhân gặp anh Kiên. Tại lán trại, Quốc yêu cầu anh Kiên trả nợ nhưng anh Kiên bảo là không có tiền. Hai bên cự cãi, xảy ra mâu thuẫn dẫn tới đánh nhau.

Trong quá trình dằn co, Trương Vĩnh Quốc đã cầm dao, đâm thẳng vào phía bên ngực trái của anh Kiên, khiến anh Kiên gục tại chỗ. Sau đó, anh Kiên được mọi người đưa đi cấp cứu và chết tại Bệnh viện Đà Nẵng. Sau khi gây án, Trương Vĩnh Quốc và Trần Văn Tiến đã bỏ trốn.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Giang đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, tổ chức điều tra.

Với tính chất đặc biệt của vụ án, lãnh đạo Công an huyện Nam Giang một mặt đã nhanh chóng báo cáo Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam xin ý kiến chỉ đạo; một mặt tổ chức lực lượng, tiến hành xác minh, truy bắt đối tượng. Chỉ sau chưa đầy 24 tiếng đồng hồ, lực lượng Công an huyện đã bắt giữ được 2 đối tượng gây án.

Đại tá Trương Quang Vinh trao Giấy khen cho 5 cá nhân Công an huyện Nam Giang.

Về vụ án giết người, 3 cá nhân tham gia điều tra phá án đã được Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam tặng Giấy khen.

Đại tá Lê Quang Vịnh hứa đơn vị sẽ nỗ lực hơn nữa trong thời gian tới để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tại buổi lễ, 2 tập thể là Công an huyện Nam Giang, Đồn Công an Chà vàl cùng 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc đảm bảo ANTT trong thời gian bầu cử đã vinh dự nhận Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam.

Trước đó, tập thể Công an huyện Nam Giang cũng đã được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam tặng Bằng khen vì đảm bảo công tác bầu cử diễn ra an toàn.
Ngọc Thi
.
.