Nhân rộng nhiều điển hình tiên tiến phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”

Thứ Năm, 18/06/2020, 15:37

Ngày 18/6, Công an TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015-2020.



Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự và chỉ đạo hội nghị. Hội nghị có sự tham dự của đại diện lãnh đạo của một số Cục, Phòng nghiệp vụ Bộ Công an, đại diện Lãnh đạo Thành ủy - UBND TP Hồ Chí Minh; đặc biệt là các gương điển hình tiên tiến (ĐHTT) xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” đại diện cho hàng ngàn gương ĐHTT của Công an TP Hồ Chí Minh.  

Một tiết mục văn nghệ chào mừng hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, cho biết, hội nghị được tổ chức với nội dung trọng tâm là tổng kết, đánh giá toàn diện, sâu sắc kết quả phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015 - 2020, góp phần thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; trên cơ sở đó, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” trong giai đoạn mới.

Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, phát biểu khai mạc hội nghị.

Đồng thời, thông qua hội nghị để rút ra bài học kinh nghiệm quý báu về tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng, về xây dựng và nhân rộng các ĐHTT, gương người tốt, việc tốt; chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục để tiếp tục đổi mới phong trào thi đua, công tác khen thưởng phù hợp với thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hội nghị cũng là dịp để Công an TP Hồ Chí Minh biểu dương, tôn vinh, nhân rộng các ĐHTT, gương người tốt việc tốt trong toàn lực lượng Công an thành phố. Qua đó, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, phát huy truyền thống cách mạng, tạo động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ (CBCS) ra sức thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Quang cảnh hội nghị.

Trong 5 năm qua, trong nhiều mặt công tác thì công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, giữ gìn trật tự xã hội luôn được Công an TP Hồ Chí Minh chủ động nắm tình hình, phân tích, đánh giá sát, đúng, hiệu quả tình hình tội phạm, trên cơ sở đó đề ra được biện pháp, giải pháp phòng ngừa hiệu quả, hạn chế thấp nhất việc nảy sinh tội phạm, nhất là những loại tội phạm mới. Triển khai có hiệu quả các kế hoạch, chuyên đề, các giải pháp tấn công, trấn áp tội phạm chuyên sâu góp phần kiềm chế sự gia tăng của tội phạm.

Kết quả, trong giai đoạn 2015 - 2019 phạm pháp hình sự được kiềm chế và kéo giảm qua từng năm; tỷ lệ điều tra khám phá năm sau cao hơn năm trước, khám phá được nhiều vụ án lớn, được các cấp, các ngành và quân chúng nhân dân ghi nhận, triệt phá nhiều ổ nhóm tội phạm hình sự, lưu manh chuyên nghiệp và tệ nạn xã hội, nhiều đường dây buôn bán ma túy lớn…

Giao lưu với một số cá nhân điển hình tiên tiến.

Quá trình công tác, chiến đấu, đã có nhiều CBCS tích cực công tác được đề nghị khen thưởng đột xuất, nhiều CBCS nêu gương liêm khiết không nhận hối lộ, dũng cảm trong tham gia truy bắt tội phạm; nhiều CBCS bị thương, phơi nhiễm HIV, thậm chí đã có hai đồng chí dũng cảm hy sinh. 

Cụ thể, đã có 39.029 lượt tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc được Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an, UBND thành phố và Giám đốc Công an thành phố khen thưởng…

Các phong trào thi đua “Vì ANTQ” đã động viên, khích lệ CBCS nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ công tác đề ra; đã xuất hiện thêm nhiều mô hình mới, nhiều điển hình tiên tiến, nhiều cá nhân vượt qua khó khăn thách thức, bản lĩnh, mưu trí, dũng cảm, lập công xuất sắc trong học tập, rèn luyện và đấu tranh trấn áp tội phạm, trở thành gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến, tiêu biểu như: Phòng An ninh đối nội, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Phòng Tình báo, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Phòng Tham mưu, Phòng Tổ chức cán bộ, là những đơn vị 5 năm liền dẫn đầu phong trào thi đua và nhiều gương cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc, nổi bật trong công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam cùng Ban giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Qua hội nghị, Công an Thành phố cũng đã phát động phong trào thi đua “Vì ANTQ” giai đoạn 2020 - 2025 , quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bùi Văn Nam thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an chúc mừng và đánh giá cao những thành tích mà Công an TP Hồ Chí Minh đã đạt được, đặc biệt trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào với nhiều hình thức, biện pháp phong phú, phù hợp, sáng tạo. Đồng thời, Thứ trưởng Bùi Văn Nam cũng chúc mừng các gương ĐHTT của Công an thành phố được biểu dương tại hội nghị.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam nhấn mạnh trong bất cứ hoàn cảnh nào, lĩnh vực công tác nào, CBCS Công an TP Hồ Chí Minh cũng phải tổ chức tốt phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Vì An ninh Tổ quốc”; lấy 6 điều Bác Hồ dạy CAND làm phương châm hành động, thường xuyên giữ mối quan hệ mật thiết với nhân dân, nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị.

Để thực hiện tốt các yêu cầu, nhiệm vụ hết sức nặng nề giai đoạn 2020 – 2025, Thứ trưởng Bùi Văn Nam chỉ đạo một số vấn đề Công an TP Hồ Chí Minh phải chú ý thực hiện. Trong đó, Công an TP Hồ Chí Minh cần tiếp tục nâng cao nhận thức vai trò, tầm quan trọng của phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”, làm tốt công tác tham mưu cho Thành ủy, UBND TP Hồ Chí Minh chỉ đạo, huy động toàn bộ hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân giúp đỡ lực lượng Công an trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” và tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đưa phong trào lên một tầm cao mới, sâu sắc, toàn diện và thực chất hơn nữa.

Tổ thức phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” phải gắn kết chặt chẽ với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó quán triệt nghiêm túc chủ đề năm 2020: “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đồng thời tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới và cuộc vận động: “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Đồng thời, tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” sát hợp với điều kiện tình hình mới; trong đó phải hết sức coi trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng cá nhân ĐHTT phải được duy trì thực hiện thường xuyên, liên tục, đi vào nề nếp... 

Đẩy mạnh việc nhân rộng và biểu dương những gương “người tốt”, “việc tốt”, ĐHTT trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; rèn luyện đạo đức, lối sống và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Chú trọng việc sơ kết, tổng kết nhằm phát huy kết quả đạt được, phổ biến những kinh nghiệm hay, những mô hình mới trong phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”…

Phú Lữ
.
.