Biểu dương 162 điển hình tiên tiến phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” đất Cảng

Thứ Ba, 09/06/2020, 18:20
Ngày 9/6, Công an TP Hải Phòng tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015-2020 và phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020- 2025.


Dự lễ có Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đại diện lãnh đạo UBND TP Hải Phòng và 162 điển hình tiên tiến…

Thứ trưởng Trần Quang Tỏ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Từ 2015 đến 2020, phong trào “Vì an ninh Tổ quốc” được Công an TP Hải Phòng tổ chức sâu rộng, có sức lan tỏa cao. Lực lượng công an chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền chỉ đạo giải quyết, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa- xã hội quan trọng của thành phố, góp phần tạo môi trường ổn định để xây dựng và phát triển thành phố.

Trên lĩnh vực giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, kiềm chế hiệu quả cao sự gia tăng của tội phạm, tỷ lệ điều tra khám phá các vụ phạm pháp hình sự hằng năm đạt hơn 82,6%. Đáng chú ý, việc điều tra phá án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 95% trở lên. Công tác vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đạt hiệu quả cao. Trong 5 năm qua, Công an TP Hải Phòng thu hồi 686 khẩu súng, hơn 17 nghìn viên đạn, 2.330 kg thuốc nổ, 8.104 vũ khí thô sơ… 

Toàn thành phố duy trì, nhân rộng 399 mô hình phòng chống tội phạm, tự quản, liên kết về an ninh trật tự có hiệu quả cao. Ghi nhận thành tích và chiến công đạt được của Công an Hải Phòng, 5 năm liên tục Công an thành phố được Chính phủ, Bộ Công an, UBND thành phố tặng cờ thi đua xuất sắc.

Công an TP Hải Phòng biểu dương hơn 162 điển hình tiên tiến phong trào “Vì an ninh Tổ quốc”.

Giai đoạn 2020-2025, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” được Công an TP Hải Phòng thực hiện với chủ đề: “Phát huy truyền thống anh hùng, chủ động, nêu gương, siết chặt kỷ cương, tăng cường cơ sở, vì bình yên thành phố, vì hạnh phúc nhân dân”, với 6 mục tiêu chủ yếu.

Phát biểu tại lễ biểu dương, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ chúc mừng những thành tích nổi bật Công an TP Hải Phòng đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an Thành phố và chỉ huy các đơn vị cơ sở tiếp tục xác định và nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tác dụng và tầm quan trọng của phong trào thi đua, để phong trào thi đua trở thành việc làm tự giác của mỗi tập thể, cá nhân. 

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cùng đại biểu.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ lưu ý, việc tổ chức phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các phong trào “Công an nhân dân học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, tạo không khí thi đua sôi nổi rộng khắp, tạo động lực thúc đẩy và nâng cao hiệu quả công tác trên các lĩnh vực. Biểu dương, khen thưởng kịp thời những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực công tác…

Nhân dịp này, 162 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015- 2020 được Công an TP Hải Phòng biểu dương khen thưởng.

V. Huy
.
.