Nâng cao công tác phòng, chống tội phạm mua bán người giữa Campuchia – Lào – Việt Nam

Thứ Ba, 26/03/2019, 14:00
Sáng 26-3, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an Việt Nam; Tổng cục Công an quốc gia, Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia và Tổng cục Cảnh sát, Bộ An ninh CHDCND Lào tổ chức Hội nghị tổng kết cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người (MBN) giữa Campuchia – Lào – Việt Nam năm 2018.

Dự Hội nghị về phía Đoàn đại biểu Việt Nam có Thượng tướng Lê Qúy Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm (PCTP) của Chính phủ chủ trì Hội nghị; đồng chí Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Trưởng ban chỉ đạo PCTP của TP Hà Nội.

Về phía Đoàn đại biểu, đại diện Vương quốc Campuchia có bà Thống tướng Youk Sokha, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Công an quốc gia, Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia. Đoàn đại biểu, đại diện CHDCND Lào có ngài Đại tá Phengsavan Thipphavongxay, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ An ninh.

Thứ trưởng Lê Qúy Vương phát biểu tại hội nghị

Trên cơ sở các Hiệp định đã ký kết và được sự đồng ý của Chính phủ các nước, năm 2018, Bộ Công an Việt Nam, Bộ Nội vụ Campuchia và Bộ An ninh Lào đã thống nhất triển khai thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm MBN từ 1-7-2018 đến 31-12-2018 nhằm đấu tranh quyết liệt, triển để hơn nữa với loại tội phạm này. Qua 6 tháng thực hiện đợt cao điểm, đã từng bước củng cố quan hệ hợp tác giữa lực lượng chức năng ba nước trong phối hợp trao đổi thông tin, nắm tình hình, điều tra khám phá các vụ án MBN, giải cứu, bảo vệ, thực hiện hồi hương và hỗ trợ các nạn nhân tái hòa nhập cộng đồng; trấn áp mạnh và kiềm chế hoạt động của tội phạm MBN.

Đại diện Trưởng đoàn ba nước ký kết biên bản hội nghị

Theo báo cáo, trung bình hàng năm các lực lượng chức năng Việt Nam phát hiện khoảng 400 vụ MBN. Trong đó, số vụ án MBN ra nước ngoài chiếm khoảng 80%. Năm 2018, các lực lượng chức năng đã khởi tố 200 vụ, 261 bị can phạm tội về MBN. VKSND các cấp đã truy tố 109 vụ, 194 bị can. TAND các cấp thụ lý theo thủ tục sơ thẩm 130 vụ, 233 bị cáo phạm các tội về MBN. Riêng 6 tháng thực hiện cao điểm đã khởi tố 54 vụ, 115 bị can phạm tội về MBN. Cục Cảnh sát hình sự xác lập đấu tranh 5 chuyên án. Các đơn vị chức năng của Việt Nam đã xác minh, giải cứu, tiếp nhận 449 nạn nhân bị mua bán, trong đó trên 80% nạn nhân được hỗ trợ ban đầu, tư vấn tâm lý, hỗ trợ sức khỏe, trợ giúp về pháp lý… nhiều nạn nhân được trợ cấp khó khăn, học nghề, tạo việc làm, ổn định đời sống, tái hòa nhập cộng đồng. 

Thứ trưởng Lê Qúy Vương và các đại biểu 

Tại hội nghị, đại diện ba nước đã thảo luận với nhiều ý kiến đóng góp thẳng thắn, nhất là những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong công tác PCTP MBN; đồng thời phân tích làm rõ nguyên nhân, tồn tại để rút ra bài học kinh nghiệm và thống nhất giải pháp khắc phục, đảm bảo công tác PCTP MBN đạt hiệu quả cao trong thời gian tới và được ba nước thống nhất trong biên bản hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt Bộ Công an Việt Nam, Thứ trưởng Lê Quý Vương mong muốn, để tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác PCTP MBN, cũng như đấu tranh PCTP xuyên quốc gia. Trên cơ sở biên bản hội nghị, các vị Trưởng đoàn quan tâm chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp thực hiện có hiệu quả Hiệp định hợp tác song phương về hợp tác PCTP MBN đã ký kết giữa Chính phủ Việt Nam - Campuchia, Việt Nam - Lào. 

Thứ trưởng Lê Qúy Vương nhấn mạnh, trong đó tập trung đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về phòng, chống MBN, nâng cao nhận thức cho người dân, ý thức cảnh giác tự phòng ngừa đồng thời tích cực tham gia PCTP MBN, tập trung vào các tuyến, địa bàn trọng điểm trong nội địa mỗi nước và khu vực biên giới giữa ba nước; duy trì, sử dụng linh hoạt các kênh thông tin, phát huy tác dụng của đường dây nóng, văn phòng, đầu mối sỹ quan liên lạc nhằm trao đổi thông tin, điều tra xác minh, truy nã tội phạm, xác định nạn nhân bị mua bán, giải quyết và xử lý kịp thời các vấn đề mà các bên quan tâm, đảm bảo kịp thời, chính xác, hiệu quả; lực lượng chuyên trách các nước chú ý làm tốt vai trò chủ trì, phối hợp chặt chẽ với địa phương biên giới, tổ chức giao ban định kỳ và đột xuất, xây dựng  quy chế phối hợp kịp thời phối hợp, phát hiện, triệt xóa không để hình thành các tổ chức, đường dây của tội phạm hoạt động phức tạp trên tuyến biên giới. Thống nhất các nội dung, thời gian để tổ chức thực hiện hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm MBN xuyên quốc gia giữa Việt Nam – Lào – Campuchia năm 2019.

Sau hội nghị này, nhất là để triển khai  hiệu quả biên bản hội nghị đã ký, Thượng tướng Lê Quý Vương đề nghị, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan triển khai và thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này, phối hợp trao đổi thông tin với Công an Campuchia và Công an Lào tập trung cho công tác phòng ngừa, ngăn chặn các vụ MBN, giải cứu, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán hồi hương trở về nước. 


Minh Hiền
.
.