Việt Nam – Campuchia hợp tác đấu tranh phòng chống mua bán người

Thứ Tư, 05/10/2016, 18:45
Trong 2 ngày 4 - 5/10, tại Thành phố cảng Sihannuovilline, Vương quốc Campuchia đã diễn ra Hội nghị Sơ kết 5 năm (2011 – 2015) thực hiện Hiệp định Việt Nam – Campuchia về phòng, chống mua bán người và Quy trình chuẩn về xác minh, xác định và hồi hương nạn nhân.


Đoàn đại biểu Việt Nam do Thiếu tướng Nguyễn Phong Hòa, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an Việt Nam, Phó Trưởng ban chỉ đạo COMMIT Việt Nam làm Trưởng đoàn. 

Đoàn đại biểu Vương quốc Campuchia do bà San Arun, Quốc vụ khanh, Bộ Công tác Phụ nữ, Trưởng Ban chỉ đạo COMMIT Campuchia làm Trưởng đoàn. 

Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các Bộ ngành, đơn vị chức năng của Việt Nam và Campuchia.

Bà San Arun, Quốc vụ khanh, Trưởng đoàn đại biểu Campuchia; Thiếu tướng Nguyễn Phong Hòa, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Trưởng đoàn đại biểu Việt Nam điều hành Hội nghị.

Trong 5 năm thực hiện Hiệp định Việt Nam – Campuchia về phòng, chống mua bán người, công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng của Việt Nam và Campuchia trong đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán đã đạt nhiều kết quả quan trọng. 

Các cơ quan chức năng của Việt Nam đã tiến hành khởi tố gần 30 vụ, 50 đối tượng, lừa bán hơn 100 nạn nhân sang Campuchia; tiến hành giải cứu, trao trả cho bạn hơn 60 đợt với hàng trăm nạn nhân. 

Phía Campuchia cũng đã tiến hành giải cứu, trao trả cho Việt Nam 77 phụ nữ  bị mua bán (trong đó có 47 trường hợp được thực hiện đúng theo Quy trình chuẩn). Sau khi tiếp nhận hồi hương, các nạn nhân đã được các cấp, các ngành hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời để ổn định cuộc sống.

Trên cơ sở sơ kết đánh giá tình hình, kết quả đạt được qua 5 năm thực hiện Hiệp định và Quy trình chuẩn về xác minh, xác định và hồi hương nạn nhân, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm; hai Bên đã thống nhất ký Kế hoạch hành động chung thực hiện Hiệp định phòng chống mua bán người và hỗ trợ nạn nhân giai đoạn 2017 – 2018.

Trọng tâm là tăng cường nâng cao hiệu quả phòng ngừa, ngăn chặn xử lý loại tội phạm mua bán người thông qua việc trao đổi thông tin, kinh nghiệm; thúc đẩy thực hiện các quy định của Quy trình chuẩn, hoàn thiện thể chế, đảm bảo cơ chế hợp tác thực hiện Hiệp định mà hai nước đã ký kết.

Trí Dũng
.
.
.