“Mục tiêu cao nhất là giáo dục, cải tạo người phạm tội”

Thứ Năm, 07/07/2016, 16:49
Là chỉ đạo của Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị sơ kết công tác Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp 6 tháng đầu năm 2016 được tổ chức ngày 7-7.

6 tháng đầu năm 2016, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Đảng uỷ, lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp (Tổng cục VIII) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo CBCS toàn lực lượng đoàn kết thống nhất, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Các đơn vị đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác nghiệp vụ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cơ sở giam giữ, phục vụ tốt yêu cầu điều tra, truy tố, xét xử. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại Hội nghị.

Công tác giáo dục cải tạo và thực hiện chế độ, chính sách đối với các loạiđối tượng giam giữ đảm bảo đúng quy định, tạo môi trường thuận lợi để phạm nhân, trại viên, học sinh yên tâm học tập, cải tạo tiến bộ. Các đơn vị trong Tổng cục đã có nhiều sáng kiến trong tổ chức các hoạt động giáo dục bổ trợ; việc giáo dục, dạy nghề cho phạm nhân, trại viên có nhiều đổi mới, phù hợp với đối tượng nên số phạm nhân cải tạo tốt, khá tăng so với cùng kỳ 2015...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đánh giá cao kết quả công tác Tổng cục VIII đã đạt được trong 6 tháng qua; mặc dù tình hình tội phạm diễn biến phức tạp nhưng CBCS Tổng cục VIII đã đảm bảo an toàn trại giam; xây dựng được nhiều mô hình tái hoà nhập cộng đồng tốt; chủ động tham mưu giúp lãnh đạo Bộ chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện có hiệu quả công tác thi hành án hình sự...
Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành với các đại biểu.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành yêu cầu, thời gian tới, lực lượng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp cần thống nhất nhận thức mọi hoạt động thi hành án hình sự phải đạt mục tiêu cao nhất là giáo dục, cải tạo người phạm tội; tạo điều kiện cho họ sửa chữa lỗi lầm, tái hoà nhập cộng đồng ổn định cuộc sống; bảo vệ tuyệt đối an toàn cơ sở giam giữ; thực hiện nghiêm chế độ chính sách, pháp luật đối với phạm nhân, trại viên, học sinh; tăng cường công tác giáo dục, nâng cao nhận thức của CBCS; 

lãnh đạo, chỉ huy phải gương mẫu về mọi mặt; phải nghiên cứu, rút ra bài học tại các nơi đã xảy ra các vụ việc phức tạp, vi phạm để có biện pháp phòng ngừa hiệu quả; tăng cường công tác thanh tra, tự kiểm tra, kiểm soát, làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu; xiết chặt kỷ cương, kỷ luật, làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân nếu để xảy ra vi phạm; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua trong lực lượng CAND...

Đặc biệt, tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đã yêu cầu lực lượng chức năng lấy ý kiến đại biểu về 8 nội dung lớn về công tác thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp. Đây là cách làm mới, tạo được sự tương tác giữa lãnh đạo và CBCS; là cơ hội để CBCSnhận xét, đóng góp ý kiến đối với công tác này. 

Theo đó, các tiêu chí đều được đại biểu đánh giá rất sát với tình hình thực tế. Điển hình, nhiều ý kiến cho rằng chưa đổi mới nhiều trong công tác giáo dục cải tạo phạm nhân;muốn quản lí tốt, giáo dục tốt đào tạo, truyền nghề tốt để chủ động tái hoà nhập cộng đồng thì cán bộ phải công tâm, thạo việc, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, của Ngành. 
Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao quyết định nghỉ công tác cho Trung tướng Nguyễn Văn Ninh.

Về nguyên nhân dẫn đến sai phạm của CBCS, phần đông ý kiến cho rằng do cán bộ lãnh đạo, chỉ huy chưa thực hiện hết và đúng trách nhiệm; bệnh thành tích, che giấu khuyết điểm; buông lỏng quản lí cán bộ...


Phương Thủy
.
.