Lực lượng Công an quyết tâm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phòng chống tham nhũng, lãng phí

Thứ Sáu, 28/02/2020, 12:37
Sáng nay, 28/2, Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng (PCTN), thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ Công an (BCĐ) đã chủ trì Hội nghị Tổng kết công tác PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của CAND năm 2019; triển khai kế hoạch công tác năm 2020.

Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Minh Khái, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ; các đồng chí trong Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương...

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Đức Tuấn, Chánh Thanh tra Bộ Công an, Uỷ viên Thường trực BCĐ đã công bố Quyết định số 936 ngày 11/2/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của BCĐ; Quyết định số 937 ngày 11/2/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc kiện toàn BCĐ.

Năm 2019, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an, cấp uỷ, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương đã tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng, lãng phí trong CAND và đấu tranh chống tội phạm tham nhũng; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ PCTN, lãng phí trong CAND.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu khai mạc hội nghị.

Tổ chức hiệu quả phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” gắn với đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc và lực lượng CAND. Qua đó xuất hiện nhiều gương người tốt, việc tốt, tấm gương dũng cảm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm được các cấp khen thưởng (680 lượt cán bộ chiến sỹ Công an liêm khiết, không nhận hối lộ).

Công tác thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, đã phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót để xử lý theo quy định và kiến nghị với Nhà nước nhiều chủ trương, chính sách góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự (ANTT). Qua thực hiện nhiều biện pháp tích cực, chủ động, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong CAND đã tiết kiệm hơn 174,5 tỷ đồng...

Các Cơ quan điều tra trong CAND đã thụ lý điều tra 520 vụ án, 1.218 bị can phạm tội về tham nhũng, trong đó khởi tố mới 304 vụ, 724 bị can (tăng 6 vụ, 177 bị can so với cùng kỳ năm 2018). Công tác thu hồi tài sản đạt hơn 10.300 tỷ đồng, ngoài ra còn kê biên nhiều tài sản có giá trị khác.

Đặc biệt đã làm tốt công tác điều tra các vụ án trọng điểm, nghiêm trọng, phức tạp thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN theo dõi, chỉ đạo, được toàn xã hội quan tâm, theo dõi và đánh giá cao, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo hiệu ứng tích cực, lan toả mạnh mẽ, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân...
Thiếu tướng Trần Đức Tuấn, Chánh Thanh tra Bộ Công an công bố các quyết định và trình bày báo cáo tại hội nghị.

Dưới sự điều hành của Trung tướng Nguyễn Văn Sơn và Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng BCĐ, hội nghị đã thảo luận, đóng góp ý kiến để làm rõ hơn tình hình, kết quả PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của lực lượng CAND và kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của lực lượng CAND thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm cho rằng, năm 2020 là năm cuối có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020, là năm tổ chức Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng và diễn ra rất nhiều sự kiện chính trị trọng đại nên nhiều nhiệm vụ lớn, khó đặt ra trong công tác bảo đảm ANTT nói chung, công tác PCTN, lãng phí nói riêng.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Từ đó Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị các đơn vị chức năng tập trung phát huy vai trò, trách nhiệm và tính tiền phong, gương mẫu của cấp uỷ, lãnh đạo, chỉ huy, nhất là bí thư cấp uỷ, thủ trưởng Công an các cấp, các đơn vị trong việc chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ PCTN, lãng phí. Chủ động nắm tình hình và nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả các cuộc thanh tra, kiểm tra và giải quyết tố cáo, tham nhũng, tập trung thanh tra những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, nơi có nhiều dư luận phản ánh, đơn thư tố cáo.

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chỉ huy các cấp đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện nghiêm Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản hướng dẫn thi hành; Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 – 2020 và năm 2020 trong CAND.

Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu tại hội nghị.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh việc chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án, vụ việc đã khởi tố, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN. Chú trọng công tác điều tra, mở rộng vụ án, thu hồi tài sản, không để các đối tượng đối phó, tiêu huỷ tài liệu, bỏ trốn, tẩu tán tài sản. Đề nghị truy tố đúng người đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm; bảo đảm tiến độ theo yêu cầu đề ra.

Đối với hoạt động của BCĐ, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Công an các đơn vị, địa phương căn cứ chỉ đạo của Bộ để kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của BCĐ để lãnh đạo, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ PCTN, lãng phí. Trong đó, từng thành viên BCĐ cần dành thời gian thích đáng để lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ PCTN, lãng phí, phát huy vai trò thường trực của Thanh tra trong việc tham mưu tổ chức hoạt động của BCĐ.

Bộ trưởng Tô Lâm lưu ý việc ủng cố, kiện toàn về tổ chức và tăng cường bổ sung, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra, điều tra trong CAND. Tăng cường chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả nhiệm vụ PCTN, lãng phí cả trong nội bộ và hoạt động điều tra, xử lý tội phạm tham nhũng thuộc trách nhiệm của lực lượng Công an...

Thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp hiệp đồng của các bộ, ban, ngành, nhất là Thanh tra Chính phủ, các cơ quan trong khối nội chính; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan trong thời gian tới.

Quỳnh Vinh
.
.