Lực lượng CAND khắc phục lũ tại miền Trung và chủ động ứng phó bão số 7

Thứ Hai, 17/10/2016, 18:58
Bộ Công an yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương ứng trực 100% quân số. Chuẩn bị phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, giúp nhân dân khắc phục hậu quả.

Chiều 17-10, Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (ƯPVBĐKH, PCTT & TKCN) Bộ Công an đã có Công điện gửi Ban Chỉ huy ƯPVBĐKH, PCTT & TKCN Công an; Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa; Ban Chỉ huy ƯPVBĐKH, PCTT & TKCN Tổng cục Cảnh sát Thi hành án Hình sự và Hỗ trợ Tư pháp, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu hộ cứu nạn; Cục Cảnh sát giao thông, yêu cầu chủ động khắc phục mưa lũ tại miền Trung và ứng phó với bão số 7.

Theo đó, Bộ Công an yêu cầu các đơn vị,địa phương tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức cứu trợ lương thực, nhu yếu phẩm; nỗ lực cao nhất tìm kiếm những người còn đang bị mất tích, không để người dân thiếu đói, bị rét.

Bộ Công an yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương ứng trực 100% quân số. Thực hiện công tác sơ tán nhân dân theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố. 

Chuẩn bị phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, giúp nhân dân khắc phục hậu quả. Đảm bảo tuyệt đối an toàn trụ sở cơ quan, doanh trại; đảm bảo lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn, nhu yếu phẩm theo phương châm “4 tại chỗ”. 

Theo dõi chặt diễn biến của bão số 7 để chủ động triển khai các phương án sẵn sàng ứng phó bão...

Hải Phòng khẩn trương phòng chống bão số 7

 Chiều tối 17/10, TP Hải Phòng đã họp khẩn triển khai các biện pháp cấp bách đối phó với bão số 7. 

Trước nguy cơ bão số 7 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển Hải Phòng, TP Hải Phòng đã yêu cầu từ chiều 18/10, dừng tất cả các cuộc họp để phòng chống bão số 7. 

Lệnh cấm biển và di dân khỏi các vùng nguy hiểm được thực hiện từ 17 giờ chiều 18/10; sẵn sàng phương án cho học sinh nghỉ học từ ngày 19-10 nếu bão đổ bộ và khẩn trương huy động lực lượng thu hoạch nhanh lúa mùa để giảm thiệt hại khi bão đổ bộ vào đất liền.

TP Hải Phòng đã yêu cầu các địa phương, các doanh nghiệp, đơn vị có sử dụng lao động khu vực nông thôn tạo điều kiện cho công nhân nghỉ việc để giúp gia đình thu hoạch lúa, hoa màu; huy động lực lượng quân đội đóng quân trên địa bàn giúp nông dân thu hoạch lúa trong ngày 18/10, nhằm giảm tối đa thiệt hại khi bão đổ bộ.

Quảng Ninh triển khai 6 đoàn công tác ứng phó với bão số 7

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 7, ngày 17/10, Đoàn công tác của UBND tỉnh Quảng Ninh đi kiểm tra, chỉ đạo các địa phương thực hiện công tác ứng phó với bão.

Theo đó, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh triển khai 6 đoàn công tác trực tại các khu vực trọng điểm. Các đoàn công tác bao gồm: 

Đoàn công tác số 1 do Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Long làm trưởng đoàn và trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống tại TP Móng Cái.

Đoàn công tác số 2 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh - ông Đặng Huy Hậu chỉ đạo khu vực các huyện và TP: Quảng Yên, Uông Bí, Đông Triều.

 Đoàn công tác số 3 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh - ông Nguyễn Văn Thành làm trưởng đoàn; chỉ đạo khu vực TP Cẩm Phả, huyện Vân Đồn và huyện đảo Cô Tô.

Đoàn công tác số 4 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh - bà Vũ Thị Thu Thủy làm trưởng đoàn; chỉ đạo tại địa bàn TP Hạ Long. 

Đoàn công tác số 5 do ông Vũ Quang Tùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh, làm trưởng đoàn; chỉ đạo khu vực huyện Tiên Yên, huyện Đầm Hà, huyện Hải Hà.

Đoàn công tác số 6 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh - ông Vũ Văn Diện làm trưởng đoàn; chỉ đạo tại các huyện Hoành Bồ, Ba Chẽ, Bình Liêu.

Các địa bàn tại tỉnh Quảng Ninh đều có lãnh đạo ứng trực công tác phòng, chống bão. Các đoàn công tác đều có số điện thoại của các lãnh đạo tỉnh. Các lực lượng Công an tỉnh, GTVT, biên phòng... được huy động ứng trực phòng chống bão.

Anh Hiếu - Văn Thịnh - ĐH
.
.