Lãnh đạo Bộ Công an chúc mừng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Thứ Ba, 28/07/2020, 18:42
Chiều 28/7, Đoàn công tác của Bộ Công an do Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã đến chúc mừng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2020). 


Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đã gửi lời chúc mừng đến các đồng chí trong Đoàn Chủ tịch, các đơn vị chức năng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đội ngũ cán bộ công đoàn, công nhân, người lao động cả nước nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Nhấn mạnh mối quan hệ giữa Bộ Công an và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong thời gian qua, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành khẳng định: 91 năm qua, tổ chức Công đoàn Việt Nam không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, thực sự là tổ chức chính trị - xã hội của người lao động Việt Nam, thực hiện tốt chức năng chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành tặng hoa chúc mừng TLĐ Lao động Việt Nam.

Trong những năm qua, Bộ Công an và Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đã chủ động phối hợp trên nhiều lĩnh vực công tác, đáng chú ý là công tác đảm bảo an ninh trật tự trên các địa bàn trọng  điểm, có đông công nhân lao động. 

Triển khai thực hiện Quy chế phối hợp trong công trong công tác đảm bảo an ninh trật tự giữa Bộ Công an và Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, các cấp Công đoàn trong cùng lực lượng Công an các đơn vị, địa phương đã phối hợp chặt chẽ trong việc tuyên truyền, tổ chức điều tra khảo sát, đánh gía, tình hình và kết quả công tác phối hợp phòng, chống tội phạm tại một số khu công nghiệp, khu chế xuất..., qua đó góp phần tích cực và to lớn trong việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.  

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành mong muốn thời gian tới, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ tiếp tục quan tâm, phối hợp chỉ đạo tổ chức Công đoàn trong CAND hoạt động hiệu quả, thực sự là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên và người lao động trong CAND.

Thay mặt Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đối với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nói chung, Công đoàn CAND nói riêng; chia sẻ những khó khăn, thách thức của các tổ chức công đoàn trong tình hình hiện nay. 

Chủ tịch Nguyễn Đình Khang mong muốn trong thời gian tới mối quan hệ phối hợp giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với Bộ Công an nói chung, Công đoàn Công an nhân dân nói riêng sẽ ngày càng phát triển, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Xuân Mai
.
.