Kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy

Thứ Sáu, 26/08/2016, 15:47
Ngày 26-8, tại Hà Nội, Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy (PCCC) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng nhất.

Tới dự lễ kỷ niệm có đồng chí Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Tại lễ kỷ niệm, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng nhất cho trường Đại học PCCC.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Bùi Văn Thành đã chúc mừng và biểu dương những đóng góp lớn lao của các thế hệ thầy cô giáo, cán bộ, công nhân viên và học viên nhà trường trong suốt 40 năm qua.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng nhất cho Ban giám hiệu trường Đại học PCCC.

Đồng chí Thứ trưởng khẳng định, với đoàn kết, gắn bó, đồng sức đồng lòng của các thế hệ sỹ quan, hạ sỹ quan, các nhà khoa học, các thầy cô giáo, cán bộ, công nhân viên và học viên, Trường Đại học PCCC đã không ngừng lớn mạnh, lập nhiều thành tích, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của lực lượng CAND, góp phần bảo vệ vững chắc An ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.

Trải qua 40 năm, trường Đại học PCCC đã cung cấp, bổ sung kịp thời cho lực lượng Công an hàng chục ngàn cán bộ, chiến sỹ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, tinh thông về nghiệp vụ, sẵn sàng xã thân vì bình yên của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân...

Để công tác đào tạo của nhà trường có thể đáp ứng tốt các yêu cầu của đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng, đồng chí Thứ trưởng yêu cầu Ban giám hiệu nhà trường cần tập trung xây dựng chiến lược giáo dục đào tạo, trong đó xác định rõ quy mô đào tạo và lộ trình đổi mới chương trình, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học; từng bước triển khai đào tạo theo tín chỉ.

Chú trọng nghiên cứu, đề xuất mở các ngành đào tạo chuyên sâu về công tác cứu hộ, cứu nạn; tích cực phát hiện những bất cập, tồn tại về cơ chế chính sách để nâng cao chất lượng cứu hộ, cứu nạn trong thời gian tới.

Đặc biệt, cần đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, tập trung vào những vấn đề thực tiễn đặt ra cấp thiết hiện nay; tăng cường xã hội hóa giáo dục phục vụ đầu tư cơ sở vật chất cho nhà trường; đẩy mạnh hợp tác quốc tế, liên kết đào tạo với các nước phát triển như Nhật Bản, Mỹ, Singapore, Hàn Quốc.

Huyền Thanh
.
.