Thứ trưởng Bùi Văn Thành dự khai giảng năm học mới tại Đại học Phòng cháy chữa cháy

Thứ Năm, 25/09/2014, 12:33
Ngày 25/9, trường Đại học Phòng cháy chữa cháy (PCCC) tổ chức lễ khai giảng năm học mới. Tới dự lễ khai giảng có Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an; các đồng chí lãnh đạo Tổng cục XDLL CAND, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật CAND, các Vụ, Cục, Viện, trường thuộc Bộ Công an và toàn thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên và học viên của nhà trường.

Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cẩn, Hiệu trưởng Đại học PCCC cho biết, năm học vừa qua, trong bối cảnh quy mô đào tạo tiếp tục tăng nhanh, điều kiện và cơ sở vật chất của nhà trường chưa đáp ứng kịp nhưng Đại học PCCC đã nỗ lực, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Công tác tuyển sinh, chiêu sinh, nhập học được thực hiện nghiêm túc. Đội ngũ giáo viên tích cực đổi mới nội dung, phương pháp dạy học. Các hoạt động nghiên cứu khoa học được tổ chức đa dạng, phong phú với nhiều hình thức khác nhau. Phong trào thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt, xây dựng ý thức tự quản, tự rèn trong học viên được tổ chức sôi nổi trong suốt năm học.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành đánh trống khai giảng năm học mới.

Năm học 2013 - 2014, trường Đại học PCCC tiếp tục được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc, 2 đơn vị thuộc trường nhận Cờ thi đua của Bộ; 6 đơn vị đạt danh hiệu Quyết thắng, 30 cán bộ chiến sỹ đạt Chiến sỹ thi đua cơ sở. Khối học viên có 10 tập thể được công nhận Tập thể học viên tiên tiến.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành trao tặng phần thưởng cao quý cho các tập thể, cá nhân xuất sắc.

Tại lễ khai giảng, Thứ trưởng Bùi Văn Thành thay mặt lãnh đạo Bộ Công an nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng thành tích xuất sắc mà nhà trường đã đạt được trong năm học vừa qua. Vừa qua, Thứ trưởng đã đến thăm cơ sở 2 của nhà trường tại Lương Sơn, Hòa Bình và cảm nhận được nhiều vất vả, khó khăn về trường lớp, nơi ăn ở, luyện tập của thầy và trò Đại học PCCC.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành giao nhiệm vụ năm học mới cho ĐH PCCC.

Trước thềm năm học mới, đồng chí Thứ trưởng khẳng định, nhiệm vụ của trường ĐH PCCC trong năm học 2014 - 2015 là rất nặng nề, trong đó nhà trường phải thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về nhiệm vụ giáo dục đào tạo trong lực lượng CAND năm học 2014 - 2015. Nhà trường phải nhận thức rõ việc đổi mới công tác đào tạo là nền tảng cơ bản để nhà trường tồn tại và phát triển bền vững, không ngừng hoàn thiện, nâng cao chất lượng giáo trình, đổi mới nội dung đào tạo theo hướng tinh gọn, giảm tính hàn lâm, tăng tính thực hành và vận dụng kiến thức thực tiễn. Kiên quyết khắc phục tình trạng “dạy chay, học chay”, đa dạng hóa các loại hìnhđào tạo, trong đó lấy đào tạo kỹ năng nghề nghiệp theo hướng ứng dụng, thực hành là mục tiêu, nguyên tắc cơ bản.

Trung tướng Lê Văn Đệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân xuất sắc.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành yêu cầu Đại học PCCC xây dựng chính sách thu hút được đông đảo các cán bộ thực tiễn có kinh nghiệm, các nhà khoa học trong và ngoài ngành tham gia vào công tác giáo dục đào tạo của nhà trường. Trong công tác quản lý, giáo dục học viên, nhà trường phải quan tâm giáo dục truyền thống, động cơ nghề nghiệp, kỷ cương, kỷ luật, lễ tiết tác phong, thái độ học tập và đạo đức chiến sỹ CAND…

Tại lễ khai giảng, nhiều đơn vị và cá nhân xuất sắc của ĐH PCCC đã được trao tặng phần thưởng cao quý: Bộ môn Khoa học cơ bản được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; Bộ môn Pháp luật nghiệp vụ, Phòng Quản lý học viên và đồng chí Nguyễn Thị Gái, Phó Trưởng phòng XDLL được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra, nhiều cá nhân, tập thể còn được tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an …

Thu Phương
.
.