Kỷ niệm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự Phú Yên

Thứ Hai, 11/04/2016, 15:21
Chiều 11-4, Công an tỉnh Phú Yên tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát hình sự (18/4/1946-18/4/2016).


Đến dự có lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND cùng các thế hệ cán bộ – chiến sĩ cảnh sát hình sự (CSHS) qua các thời kỳ.

Hơn 26 năm sau ngày tái lập tỉnh Phú Yên trên cơ sở tách ra từ tỉnh Phú Khánh trước đây (1989-2016), mặc dù phải đối mặt rất nhiều khó khăn thử thách, nhưng lực lượng CSHS Phú Yên đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, tạo thế chủ động trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự, góp phần bảo vệ ANTT và bình yên cuộc sống ở địa phương.

Trao bằng khen và giấy khen của Chủ tịch UBND, Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên cho các tập thể, cá nhân cảnh sát hình sự có thành tích đấu tranh phòng chống tội phạm. Ảnh: Hữu Thành

Trong chặng thời gian đó, CSHS Phú Yên đã xác lập và đấu tranh khám phá trên 470 chuyên án, triệt xóa trên 170 băng, nhóm tội phạm hình sự, truy bắt và xử lý trên 1.200 đối tượng phạm pháp hình sự, hơn 450 đối tượng truy nã, lập hồ sơ đưa vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng trên 2.400 đối tượng...

Hơn 26 năm qua, CSHS Phú Yên đã được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an tăng nhiều bằng khen, cờ thi đua xuất sắc cho tập thể và cá nhân.

Đặc biệt năm 2008 Phòng CSHS Công an Phú Yên được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang trong thời kỳ đổi mới.

Tại buổi lễ, 1 tập thể và 4 cá nhân CSHS được Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên tặng bằng khen về thành tích đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự.

Hữu Toàn
.
.