Ký kết Quy chế phối hợp giữa Trường Cao đẳng CSND I và Công an Hà Nội

Thứ Sáu, 16/12/2016, 19:36
Chiều 16-12, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữaTrưởng Cao đẳng Cảnh sát nhân dân (CSND) I và Công an TP Hà Nội.

Tới dự buổi lễ có  ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội; Thiếu tướng, GS.TS Bùi Minh Giám, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND; Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an Hà Nội; Đại tá, TS. Bùi Quang Vũ, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng CSND I.

Đại diện 2 đơn vị và các đại biểu tham dự lễ ký kết.

Nội dung Bản ký kết xác định rõ nguyên tắc phối hợp, nội dung và trách nhiệm của mỗi bên trong từng lĩnh vực hợp tác. Đồng thời, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa Công an TP Hà Nội và Trường Cao đẳng CSND I, mở ra nhiều cơ hội, điều kiện hợp tác để cùng nhau hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị do Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an và Thành ủy, UBND TPHà Nội  giao phó.

Cụ thể, Trường Cao đẳng CSND I sẽ phối hợp tích cực với các đơn vị chức năng của Công an Hà Nội đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên đề cho cán bộ chiến sỹ; tổ chức đào tạo cho các lớp Trưởng Công an xã và tập huấn cho lực lượng Công an xã, lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp; phối hợp nghiên cứu các đề tài khoa học; tăng cường lực lượng cán bộ, giảng viên, học viên tham gia đảm bảo ANTT trên địa bàn Thủ đô khi có yêu cầu của Công an Hà Nội.

Về phía Công an TP Hà Nội, sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho cán bộ, giảng viên và học viên của nhà trường được luân chuyển thực tế, thực tập, thực hành, thăm quan và thu thập số liệu, áp dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tế. Đồng thời, cử cán bộ có kinh nghiệm vào trường giảng dạy, báo cáo thực tế, hướng dẫn học viên thực hành, thực tập, tham gia biên soạn giáo trình tài liệu giảng dạy; hỗ trợ một số phương tiện kỹ thuật phục vụ quá trình giảng dạy... nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện giáo dục CAND trong tình hình mới.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với đại diện 2 đơn vị tại lễ ký kết.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng, GS.TS Bùi Minh Giám, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND đã đánh giá cao sự nỗ lực, sáng tạo cũng như tinh thần trách nhiệm cao của hai đơn vị. Đồng thời, đề nghị Ban giám hiệu nhà trường và Ban giám đốc Công an TP. Hà Nội cần chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương cụ thể hóa thành kế hoạch hoạt động, đảm bảo các nội dung phối hợp nhanh chóng đi vào thực tế, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ tham mưu, chiến đấu của Công an Hà Nội cũng như nâng cao chất lượng giảng dạy của nhà trường.

Huyền Thanh
.
.