Ký giao ước thi đua 'Vì an ninh Tổ quốc' năm 2016

Thứ Ba, 08/03/2016, 17:39
Ngày 8-3, tại Công an tỉnh Hưng Yên, Cụm thi đua số 4, Bộ Công an tổ chức phát động và ký kết giao ước thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2016.

Dự hội nghị có lãnh đạo tỉnh Hưng Yên; Giám đốc, lãnh đạo Công an các tỉnh thuộc cụm thi đua số 4 gồm: Bắc Ninh, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam và Ninh Bình.

Việc ký giao ước thi đua nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiệp vụ công tác và tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao của cán bộ, chiến sỹ công an nhân dân, đồng thời đẩy mạnh và đổi mới các nội dung, hình thức, biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới.
Đại tá Đỗ Đình Hào, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên, đơn vị cụm trưởng phát biểu tại Hội nghị.

Với khẩu hiệu hành động “Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, giao ước thi đua giữa 8 tỉnh trong cụm thi đua số 4 đã đề ra 9 nội dung, chỉ tiêu cụ thể nhằm triển khai, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công an năm 2016 gắn với đặc điểm, tình hình thực tế của các địa phương; từ đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. 

Công an các tỉnh chủ động tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp bảo vệ an ninh quốc gia; xử lý, giải quyết kịp thời các tình huống phức tạp về an ninh trật tự; tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 48 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới” gắn với đẩy mạnh thực hiện chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống buôn bán người nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự.
Lãnh đạo Công an 8 tỉnh trong cụm thi đua ký kết giao ước thi đua.

Trong thời gian tới, Công an các tỉnh trong Cụm 4 quyết tâm nâng cao chất lượng công tác điều tra, xử lý tội phạm, tỷ lệ xử lý tố giác, tin báo về tội phạm đạt trên 90%, nâng tỷ lệ khám phá án đạt từ 77% trở lên, số vụ phạm tội về trật tự xã hội và 90% trở lên đối với các vụ án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng; không để xảy ra tiêu cực, oan, sai, bỏ lọt tội phạm...

Vũ Linh
.
.