LĐLĐ 5 thành phố trực thuộc TW ký kết giao ước thi đua 2016

Thứ Hai, 21/12/2015, 09:03
Ngày 20-12, tại thành phố Cần Thơ, Cụm thi đua Liên đoàn Lao động 5 thành phố trực thuộc Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết thi đua năm 2015 và ký kết giao ước thi đua 2016.

Tại hội nghị, Cụm thi đua Liên đoàn Lao động 5 thành phố trực thuộc Trung ương đã thống nhất bầu Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh là Cụm trưởng Cụm thi đua Liên đoàn Lao động 5 thành phố trực thuộc Trung ương năm 2016; thống nhất cao với Dự thảo hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động năm 2016 và ký kết giao ước thi đua 2016 giữa Liên đoàn Lao động 5 thành phố trực thuộc Trung ương.

Thay mặt Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2016, bà Nguyễn Thị Thu, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh cho biết, năm 2016, Cụm thi đua đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tập trung công tác chăm lo Tết cho công nhân, viên chức, lao động; giám sát việc trả lương, thưởng và thời gian nghỉ Tết; tập trung nâng cao chất lượng các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, trong đó, đặc biệt quan tâm đến các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...

Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động các thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác giám sát thực hiện Nghị định 122/2015 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động. Tập trung phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế; kịp thời giải quyết chế độ, chính sách cho công nhân lao động ở những doanh nghiệp phá sản, giải thể, chủ bỏ trốn...

Theo báo cáo của Cụm thi đua Liên đoàn Lao động 5 thành phố trực thuộc Trung ương, trong năm 2015, các cấp Công đoàn trực thuộc Liên đoàn Lao động 5 thành phố trực thuộc Trung ương đã chủ động, sáng tạo trong việc thực hiện các nhiệm vụ. Công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động được quan tâm. Đặc biệt, hoạt động hướng về ngư dân và biển đảo được các cấp Công đoàn triển khai sâu rộng, qua đó ủng hộ 8,793 tỷ đồng, góp phần xây dựng bệnh xá tặng dân và quân huyện đảo Trường Sa và xây dựng Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma… Ngoài ra, đoàn viên Liên đoàn Lao động 5 thành phố trực thuộc Trung ương cũng đã tích cực tham gia, đóng góp cho Quỹ tấm lòng vàng, quỹ xã hội số tiền 2,778 tỷ đồng, hỗ trợ sửa chữa xây dựng 154 mái ấm công đoàn với tổng số tiền 4,657 tỷ đồng…

Tại hội nghị, lãnh đạo Liên đoàn Lao động 5 thành phố trực thuộc Trung ương cũng đã trình bày những khó khăn, thuận lợi trong việc thực hiện các nội dung hoạt động Công đoàn trong thời gian qua và đóng góp nhiều ý kiến nhằm đưa hoạt động tổ chức Công đoàn ngày càng phát triển trong thời gian tới.

Tổng kết thi đua năm 2015 của Liên đoàn Lao động 5 thành phố trực thuộc Trung ương, Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ được Cụm thi đua đề nghị tặng Cờ dẫn đầu Cụm thi đua trong công tác thi đua năm 2015.

Thanh Sang
.
.
.