Kịp thời giúp cháu bé bị lạc tại chùa Tam Chúc tìm thấy người thân

Thứ Năm, 30/01/2020, 08:19
Chiều ngày 29-1, phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hà Nam đã giúp một cháu bé bị lạc tại chùa Tam Chúc tìm thấy người thân.

Trong quá trình làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT tại chùa Tam Chúc, huyện Kim Bảng (Hà Nam), Trung tá Đỗ Thị Thu Hiền - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh cùng cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị phát hiện bé trai có biểu hiện mệt mỏi, đang ngơ ngác tìm người thân.

Xác định cháu bé bị lạc, phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh đã đưa cháu về sân trung tâm chùa để chăm sóc, phục hồi sức khỏe, đồng thời tìm cách liên hệ với gia đình.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nam giúp cháu bé bị lạc tìm thấy người thân.

Sau gần 1 giờ tìm kiếm thân nhân, lực lượng Công an đã liên hệ được với bác cháu bé là anh Hà Tiến Đoàn, trú tại xã Nam Thượng, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

Nhận lại cháu, anh Đoàn cho biết quá trình tham gia đi lễ chùa, do sơ suất khi đông người qua lại nên cháu Hà Tiến Trường (SN 2008) đã bị lạc…

Anh Đoàn bày tỏ: “Tôi rất vui mừng và cảm ơn sâu sắc trước tinh thần trách nhiệm và nghĩa cử cao đẹp của cán bộ, chiến sỹ phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hà Nam trong quá trình thực thi nhiệm vụ đã giúp gia đình tìm được cháu”.

Hồng Sâm
.
.