Kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới, nâng cao hiệu quả chống dịch COVID-19

Thứ Ba, 29/12/2020, 11:15
Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu Công an tiếp tục phối hợp với lực lượng Quân sự, Biên phòng kiểm soát, thắt chặt tuyến biên giới, nâng cao hiệu quả phòng chống dịch COVID-19. 

Ngày 29/12, Công an tỉnh Đồng Tháp tổ chức hội nghị triển khai chương trình công tác Công an và phát động phong trào thi đua vì An ninh Tổ quốc năm 2021. Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có đồng chí Phan Văn Thắng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ - Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp.

Đại tá Nguyễn Văn Hiểu tặng hoa Thứ trưởng Lê Tấn Tới.
Đồng chí Thứ trưởng bắt tay với lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Tháp.
Đồng chí Thứ trưởng bắt tay với lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Tháp.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2020, Công an tỉnh Đồng Tháp bám sát nghị quyết, kế hoạch công tác đề ra, thực hiện tốt công tác tham mưu, phối hợp, tổ chức thực hiện hiệu quả các mặt công tác. Công an tỉnh Đồng Tháp kiểm soát, giữ vững an ninh trên các lĩnh vực. Trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tạo môi trường bình yên phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, công tác đối ngoại của tỉnh. 

Các đại biểu dự hội nghị triển khai công tác. 

Công an tỉnh Đồng Tháp đạt và vượt các chỉ tiêu Bộ Công an giao. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn, Đại hội đại biểu đảng bộ các cấp.

Phạm pháp hình sự kiềm giảm 8,7%, tỷ lệ điều tra khám phá đạt tỷ lệ gần 97%. Án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 96%. Tỷ lệ xử lý tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt hơn 93%. Tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí, cháy nổ giảm 50%.

Công an tỉnh Đồng Tháp tổ chức tốt công tác phòng chống dịch COVID-19. Công tác nghiệp vụ cơ bản chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng, phục vụ tốt công tác phòng chống tội phạm. 

Công an tỉnh Đồng Tháp duy trì 47 mô hình hiệu quả về ANTT, xây dựng và nhân rộng hai mô hình mới, phục vụ tốt công tác phòng ngừa và đảm bảo ANTT ở cơ sở. Công an tỉnh Đồng Tháp đã bố trí từ 5 Công an chính quy trở lên tại 124/124 xã, thị trấn. Ứng dụng công nghệ thông tin đạt nhiều kết quả tích cực, tiết kiệm chi phí.

Lãnh đạo Bộ Công an trao Cờ thi đua cho các tập thể có thành tích xuất sắc.
Đại tá Nguyễn Văn Hiểu, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp trao khen cho các đơn vị.
Đồng chí Phan Văn Thắng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ - Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp trao Cờ thi đua cho 5 tập thể thuộc Công an tỉnh.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Lê Tấn Tới ghi nhận và biểu dương kết quả công tác, thành tích cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đồng Tháp đã đạt. “Đồng Tháp hiện nay là điểm sáng của cả nước, đặc biệt phát triển nông nghiệp chất lượng cao. Trong những thành tích đạt được của tỉnh Đồng Tháp có sự đóng góp không nhỏ của lực lượng Công an tỉnh Đồng Tháp đã được Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND UBND tỉnh ghi nhận”, đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh. 

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Công an tỉnh Đồng Tháp có nhiều mô hình hiệu quả, tạo sự lan tỏa trong nhân dân, góp phần nâng cao công tác phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm. Tổng kết phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc năm 2020, Công an tỉnh Đồng Tháp được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc. UBND tỉnh Đồng Tháp đã Cờ thi đua xuất sắc cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc.

Thứ trưởng Lê Tấn Tới lưu ý Công an tỉnh Đồng Tháp đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm có biểu hiện băng nhóm có dấu hiệu hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, tội phạm ma túy, trộm cắp, tín dụng đen, tội phạm núp bóng doanh nghiệp. Đảm bảo an ninh nguồn nước, tài nguyên thủy sản, đảm bảo an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo. 

Lãnh đạo Bộ Công an nhất trí với chương trình công tác Công an tỉnh Đồng Tháp đã đề ra với 7 nhiệm vụ trọng tâm và 3 giải pháp đột phá. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấp hành nghiêm điều lệnh CAND. Nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản và ứng dụng có hiệu quả các tiến bộ của khoa học - kỹ thuật, công nghệ vào các mặt công tác Công an. Công an tỉnh Đồng Tháp thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về nhiệm vụ công tác Công an năm 2021.

Trong chuyến công tác tại các tỉnh, thành ĐBSCL, Thứ trưởng Lê Tấn Tới đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc. 

Công an tỉnh Đồng Tháp chủ động đảm bảo giữ vững an ninh tuyến biên giới, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Quân đội, tăng cường công tác nắm tình hình, tham mưu Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền địa phương, xây dựng phương án tác chiến, ứng phó nhanh, hiệu quả với các tình huống xấu có thể xảy ra. 

“Xuất nhập cảnh trái phép là vấn đề nóng bỏng hiện nay, cần phải làm rõ đường dây đưa người xuất nhập cảnh trái phép. Lực lượng Công an tiếp tục kết hợp với Quân sự, Biên phòng thắt chặt, kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới”, Thứ trưởng Lê Tấn Tới nhấn mạnh. 

Hậu quả do dịch COVID-19, gây ra rất nặng nề đối với nền kinh tế. Các tỉnh, thành ĐBSCL và TP Hồ Chí Minh đã kích hoạt chế độ phản ứng nhanh phòng chống dịch COVID-19, sau khi có kết quả đối với các trường hợp dương tính SARS-CoV-2.

Đồng chí Thứ trưởng cùng đoàn công tác Bộ Công an và Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp.

Thứ trưởng Lê Tấn Tới yêu cầu Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu chiến lược trên lĩnh vực an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ ổn định để phát triển kinh tế - xã hội. Công tác tham mưu phải chủ động kịp thời, chính xác trên các mặt công tác, giữ vững ổn định, góp phần đắc lực vào sự phát triển kinh tế - xã hội. 

Tiếp tục thực hiện tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, nâng cao hiệu quả công tác, làm tốt công tác phòng ngừa. Quan tâm đến lực lượng Công an xã, từ công tác chuyên môn đến chế độ chính sách cho cán bộ chiến sĩ về cơ sở. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, tăng cường tiềm lực, sức mạnh trên các mặt công tác. Công tác hậu cần chủ động, đảm bảo sẵn sàng các điều kiện, phương tiện phục vụ công tác chiến đấu.

Từ nay đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Thứ trưởng Lê Tấn Tới yêu cầu Công an tỉnh Đồng Tháp tấn công mạnh mẽ các loại tội phạm, mở đợt cao điểm đảm bảo giữ vững bình yên cho nhân dân vui Xuân đón Tết.

Văn Vĩnh
.
.