Khen thưởng 99 tập thể, cá nhân xuất sắc đảm bảo ANTT

Thứ Năm, 04/04/2019, 14:48
Ngày 4-4, Công an tỉnh Bình Phước đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 4 tháng đầu năm và tổng kết đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Đại tá Huỳnh Văn Sách, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước, cho biết: Thời gian qua, đã tập trung chỉ đạo các lực lượng tăng cường công tác nắm tình hình; đồng loạt ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

 Công an tỉnh đã điều tra làm rõ 185 vụ (đạt tỷ lệ 92,96%), 575 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá gần 1,2 tỷ đồng; triệt phá 114 tụ điểm tệ nạn xã hội, thu hồi tài sản 1,12 tỷ đồng; phát hiện 357 vụ vi phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ; 94 vụ vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; 93 vụ tội phạm về ma túy. Tuyên truyền vận động nhân dân thu gom, giao nộp 439 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ các loại…

Dịp này, Bộ Công an, UBND tỉnh đã trao tặng Bằng khen cho 19 tập thể, cá nhân; Công an tỉnh Bình Phước trao tặng Giấy khen cho 80 tập thể, cá nhân, vì có thành tích xuất sắt trong thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng
Văn Thủy
.
.