Khánh thành công trình phục dựng, nâng cấp khu di tích Tiểu ban Bảo vệ Chính trị

Thứ Năm, 14/07/2016, 16:15
Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946-12/7/2016), ngày 14-7, tại Tây Ninh, Tổng cục An ninh, Bộ Công an đã tổ chức Lễ khánh thành công trình phục dựng, nâng cấp khu di tích Tiểu ban Bảo vệ Chính trị (C51). Trung tướng Nguyễn Đức Minh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh đến dự và chủ trì buổi lễ.


Trung tướng Nguyễn Đức Minh, cho biết: Để tôn vinh những thành tích, chiến công xuất sắc và lưu giữ những ký ức truyền thống tốt đẹp của Tiểu ban Bảo vệ Chính trị - Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam, được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an, sự quan tâm, hỗ trợ của UBND tỉnh Tây Ninh, UBND huyện Tân Biên, Tổng cục An ninh đã xây dựng khu di tích lịch sử của Tiểu ban tại xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên trên diện tích đất 12.050m2 (khu vực tọa lạc của Bộ phận Hậu cần C51 trước đây).

Trung tướng Nguyễn Đức Minh phát biểu tại buổi lễ

Năm 2005, công trình đã được khánh thành, đúng vào dịp kỷ niệm 30 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam và Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Tiểu ban Bảo vệ Chính trị. Tại thời điểm này, do điều kiện còn hạn chế, Tổng cục An ninh mới chỉ tiến hành xây dựng được bia tưởng niệm, nhà truyền thống, chưa đáp ứng được yêu cầu, lòng mong muốn của các đồng chí trong Tiểu ban.

Các CBCS dâng hương tại bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Ngay sau khi khánh thành khu di tích, để làm rõ hơn những thành tích, chiến công của cán bộ, chiến sỹ (CBCS) Tiểu ban, thể theo nguyện vọng, lòng mong mỏi của Ban liên lạc Tiểu ban Bảo vệ Chính trị, Tổng cục An ninh đã tiếp tục sưu tầm tài liệu, hiện vật phục vụ việc trưng bày tại di tích. Năm 2012, Tổng cục An ninh đã tổ chức thành công Hội thảo lịch sử Tiểu ban Bảo vệ Chính trị Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam và biên soạn cuốn sách “Lịch sử truyền thống Tiểu ban Bảo vệ Chính trị - Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam thời kỳ chống Mỹ, cứu nước (1962 - 1976)”.

Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình phục dựng, nâng cấp khu di tích.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, nhằm tri ân các thế hệ CBCS đã từng công tác chiến đấu tại Tiểu ban và đưa khu di tích trở thành điểm tham quan về nguồn, giáo dục truyền thống cho CBCS trong lực lượng Công an nói chung và lực lượng An ninh nói riêng, hơn 3 tháng qua, Tổng cục An ninh đã tổ chức phục dựng, nâng cấp khu di tích căn cứ C51, đến nay công trình đã hoàn thành.

Các đại biểu trồng cây lưu niệm tại khu di tích.

Trung tướng Nguyễn Đức Minh cũng đề nghị, các đồng chí trong Ban liên lạc C51, các đơn vị thuộc Tổng cục An ninh tiếp tục nghiên cứu, sưu tầm, thu thập tài liệu, hình ảnh, hiện vật, hoàn thiện các hạng mục khu di tích để tôn vinh các thế hệ đi trước, làm cho khu di tích xứng đáng với vị trí trong quần thể di tích tại Trung ương Cục, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục truyền thống cho các thế hệ sau…

Đức Mừng
.
.