Khánh thành Quảng trường trung tâm và Phòng Truyền thống Học viện ANND

Thứ Ba, 21/06/2016, 22:34
Tối 21-6, tại Hà Nội, Học viện An ninh nhân dân (ANND) đã long trọng tổ chức Lễ khánh thành Quảng trường trung tâm và Phòng Truyền thống học viện.

Tới dự buổi lễ có Thượng tướng, GS.TS Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Cùng dự buổi lễ còn có Trung tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND và đại diện các Tổng cục, các đơn vị chức năng của Bộ Công an.

Về phía Học viện ANND có Trung tướng, GS.TS Nguyễn Văn Ngọc và các đồng chí trong Ban giám đốc Học viện ANND.

Bộ trưởng Tô Lâm và các đại biểu cắt băng khánh thành Quảng trường trung tâm Học viện ANND.

Để tưởng nhớ, tri ân sâu sắc công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an trong xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ cũng như những đóng góp quan trọng của các đồng chí Hiệu trưởng, Giám đốc Học viện ANND trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo CAND qua các thời kỳ, Học viện ANND đã tích cực, khẩn trương hoàn thành xây dựng công trình Quảng trường trung tâm và Phòng truyền thống với điểm nhấn là Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, tượng các cố Bộ trưởng, cố Hiệu trưởng, Giám đốc Học viện. Đây là công trình có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc, thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Học viện ANND.

Phát biểu tại Lễ khánh thành, thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương và Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm chân thành cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ của gia đình các cố Bộ trưởng, cố Hiệu trưởng, Giám đốc Học viện và các đơn vị, cá nhân đã chung tay, góp sức, hỗ trợ Học viện ANND hoàn thành công trình đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

Bộ trưởng Tô Lâm và các đại biểu khai trương phòng truyền thống Học viện ANND.

Để phát huy cao nhất giá trị văn hoá, lịch sử, chính trị của công trình, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Học viện ANND làm tốt việc quản lý, giữ gìn, khai thác công trình một cách thiết thực, hiệu quả; đồng thời bày tỏ sự tin tưởng, công trình sẽ là địa chỉ đỏ để mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân nói chung, cán bộ, giảng viên, công nhân viên và học viên Học viện ANND nói riêng tổ chức các hoạt động sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống.

Huyền Thanh
.
.