Khai mạc Hội nghị hợp tác an ninh Việt Nam – Lào lần thứ VII

Thứ Tư, 03/08/2016, 10:50
Sáng nay, 3-8, Hội nghị hợp tác an ninh Việt Nam – Lào lần thứ VII đã được tổ chức trọng thể tại Nghệ An. Thượng tướng Bùi Văn Nam, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam và Trung tướng Kongthong Phongvichith, Thứ trưởng Bộ An ninh nước CHDCND Lào dự và chỉ đạo hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An; các đồng chí lãnh đạo các Tổng cục, vụ, cục thuộc Bộ Công an Việt Nam, Bộ An ninh Lào; lãnh đạo Công an các tỉnh có biên giới giáp Lào…

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bùi Văn Nam khẳng định, Hội nghị hợp tác an ninh giữa lực lượng An ninh hai nước năm nay được tổ chức trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước của Việt Nam và Lào có nhiều diễn biến mới, cộng đồng ASEAN chính thức hình thành và đi vào hoạt động. Việt Nam và Lào đang tích cực chuẩn bị công tác đảm bảo an ninh cho năm ASEAN 2016 do Lào làm Chủ tịch và năm APEC 2017 do Việt Nam đăng cai tổ chức, đòi hỏi lực lượng an ninh hai nước phải phối hợp chặt chẽ, kịp thời trao đổi thông tin để đề ra chủ trương hiệu quả, phục vụn công tác đảm bảo an ninh quốc gia hai nước, góp phần xây dựng ASEAN hoà bình, ổn định, phát triển.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu khai mạc hội nghị.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đề nghị các đại biểu tập trung kiểm điểm, đánh giá một cách khách quan, toàn diện về tình hình, kết quả các mặt công tác hợp tác hai bên trong năm qua theo Biên bản ghi nhớ hợp tác an ninh Việt Nam – Lào lần thứ VI tại Thủ đô Viêng Chăn, Lào; làm rõ những tồn tại, khó khăn và đề ra những biện pháp, hình thức hợp tác mới giữa lực lượng an ninh hai nước nhằm đảm bảo an ninh quốc gia, giữ vững ổn định chính trị, hội nhập và phát triển bền vững trong những năm sắp tới.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Kongthong Phongvichith và các đại biểu tại hội nghị.

Bên cạnh đó phân tích, đánh giá, làm rõ âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động mới và tình hình, công tác đấu tranh với các loại tội phạm, các đối tượng gây phương hại đến an ninh, ổn định khu vực biên giới hai nước; tình hình liên quan và biện pháp phối hợp đảm bảo an ninh năm ASEAN 2016 tại Lào.

Trao đổi kinh nghiệm công tác; phân tích tình hình, đánh giá, dự báo những nguy cơ thách thức đối với an ninh quốc gia của Việt Nam và Lào, đối với an ninh và hoà bình ổn định của cộng đồng ASEAN trong những năm tới. Mở rộng trao đổi về các thách thức an ninh phi truyền thống như chủ nghĩa khủng bố, an ninh môi trường – nguồn nước, biến đổi khí hậu, an ninh biển, an ninh kinh tế tài chính, các loại tội phạm quốc tế…

Thứ trưởng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Kongthong Phongvichith với các đại biểu tại hội nghị.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam đề nghị các đại biểu cho ý kiến xác định nội dung, phương hướng và biện pháp tăng cường hợp tác đảm bảo an ninh quốc gia hai nước trong thời gian tới; tăng cường phối hợp trong cơ chế hợp tác bảo vệ an ninh của các nước ASEAN, góp phần thiết thực xây dựng Cộng đồng chính trị an ninh ASEAN vững mạnh và bền vững.

Toàn cảnh hội nghị.

Trung tướng Nguyễn Chí Thành, Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh Việt Nam và Thiếu tướng Bounmy Sengkhamdong, Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh Lào đã báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Biên bản ghi nhớ Hội nghị hợp tác an ninh Việt Nam – Lào lần thứ VI. Theo đó, lực lượng an ninh hai nước đã tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung công tác hợp tác trong Biên bản ghi nhớ, phối hợp chặt chẽ trong trao đổi, đánh giá thông tin; phối hợp quản lý biên giới, quản lý xuất nhập cảnh; tăng cường hợp tác đào tạo cán bộ…. góp phần quan trọng vào công cuộc bảo vệ an ninh quốc gia của mỗi nước.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận xoay quanh chủ đề hợp tác an ninh hai nước Việt Nam – Lào. Nhiều tham luận thể hiện sự công phu, dày công nghiên cứu cũng như những kinh nghiệm thực tế trong quá trình công tác của các đại biểu đại diện lực lượng an ninh hai nước…

Quỳnh Vinh
.
.