Khai giảng Lớp tập huấn nghiệp vụ công tác truy nã khu vực phía Nam

Thứ Hai, 12/12/2016, 19:08
Ngày 12-12, tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) đã khai giảng Lớp tập huấn nghiệp vụ công tác truy nã tội phạm năm 2016 cho hơn 100 học viên là chỉ huy cấp đội và cán bộ, chiến sỹ (CBCS) thuộc lực lượng Cảnh sát Truy nã tội phạm Công an các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam; cán bộ ngành Điều tra hình sự (Bộ Quốc phòng).


Trung tướng Nguyễn Công Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát chủ trì buổi Lễ.

Dự buổi Lễ có Thiếu tướng Nguyễn Dĩnh, Cục trưởng Cục Cảnh sát truy nã tội phạm; Đại tá Nguyễn An Ninh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định...

Phát biểu chỉ đạo lớp tập huấn, Trung tướng Nguyễn Công Sơn nêu rõ: Truy nã tội phạm có vai trò, vị trí rất quan trọng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo cho hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự được kịp thời, nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật, nhằm giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Các đại biểu tham dự Lớp tập huấn .

Cùng với lĩnh hội các kiến thức cơ bản để phục vụ cho nhiệm vụ, các học viên cần mạnh dạn trao đổi thẳng thắn những vấn đề còn vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ, những bất cập trong công tác phối hợp, trao đổi thông tin xác minh, truy bắt đối tượng truy nã giữa Cục Cảnh sát truy nã tội phạm và Công an các địa phương; những khó khăn trong thực hiện các quy định của lực lượng CAND để đề xuất cấp trên tháo gỡ nhằm nâng cao hiệu quả công tác truy nã tội phạm trong thời gian tới, hỗ trợ đắc lực cho công tác phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội...

* Với tinh thần chia sẻ khó khăn, thiệt hại đối với đồng bào vùng lũ, Lớp tập huấn đã phát động các học viên quyên góp ủng hộ và tổ chức đi thăm, hỗ trợ địa phương và gia đình có người thiệt hại về người và tài sản do lũ lụt gây ra ở địa bàn thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn.

Tấn Tài
.
.