Chủ động Hậu cần - Kỹ thuật phục vụ bảo vệ ANTT Tuần lễ cấp cao APEC

Thứ Năm, 12/10/2017, 09:33
Trung tướng Lê Văn Minh, Tổng cục trưởng Tổng cục HCKT cho biết, công tác chủ động HCKT đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh, an toàn là nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng HCKT đáp ứng yêu cầu cấp thiết, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần bảo vệ tuyệt đối an toàn năm APEC 2017.

Theo Thượng tá Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Cục trưởng Cục Tham mưu Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật (HCKT) Bộ Công an, Tổ trưởng Tổ giúp việc của Tổng cục đảm bảo HCKT phục vụ công tác đảm bảo an ninh an toàn Apec 2017, đến nay, các đơn vị trong Tổng cục đã chủ động triển khai 27 phương án HCKT cho các SOM, Hội nghị, Đối thoại tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Huế, Nha Trang, Nghệ An, Quảng Ninh, Quảng Nam…

với Tuần lễ cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng, từ đầu tháng 10-2017, theo kế hoạch, các đơn vị đã chủ động hậu cần và hạ tầng kỹ thuật để phục vụ hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt phục vụ các lực lượng tham gia Lễ xuất quân và diễn tập các phương án bảo vệ Tuần lễ cấp cao APEC 2017.

Trung tướng Lê Văn Minh, Tổng cục trưởng Tổng cục HCKT cho biết, công tác chủ động HCKT đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh, an toàn là nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng HCKT đáp ứng yêu cầu cấp thiết, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần bảo vệ tuyệt đối an toàn năm APEC 2017, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Bộ Công an giao, Tổng cục HCKT đã chủ động phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương triển khai tích cực, có hiệu quả phương án HCKT, đáp ứng yêu cầu bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động của APEC 2017.

Trực tiếp khảo sát và báo cáo kết quả với lãnh đạo Tổng cục để báo cáo lãnh đạo Bộ trong công tác chủ động cấp phát vật tư, trang thiết bị lĩnh vực HCKT phục vụ công tác đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn năm APEC 2017...

Anh Hiếu – Trần Xuân
.
.