Họp báo giới thiệu Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI

Thứ Hai, 12/10/2015, 13:36
Ngày 12/10, Đảng uỷ Công an Trung ương (TW) đã tổ chức họp báo giới thiệu Đại hội Đảng bộ Công an TW lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020.


Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Uỷ viên TW Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an TW, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an, Trưởng ban Tổ chức Đại hội chủ trì buổi họp báo.

Tại buổi họp báo, Trung tướng Nguyễn Danh Cộng, Chánh Văn phòng Đảng uỷ Công an TW, Chánh Văn phòng Bộ Công an đã thông báo một số vấn đề về Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI cho biết, Đại hội diễn ra trong 3 ngày từ 15 đến 17/10; thực hiện 3 nhiệm vụ: Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ V, xác định mục tiêu phương hướng, nhiệm kỳ VI; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng; Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu phát biểu tại buổi họp báo.
Đến nay, Đại hội Đảng các cấp trong toàn lực lượng Công an nhân dân đã tổ chức thành công, đảm bảo kế hoạch đề ra. Việc tổ chức đại hội của các đảng bộ, chi bộ cơ sở và đảng bộ cấp trên cơ sở trong Đảng Bộ Công an TW đúng nội dung, quy trình, thời gian theo quy định; không khí phát biểu sôi nổi, thẳng thắn, nhiều ý kiến tâm huyết, có chất lượng; việc bầu cử cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra và đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên được thực hiện đúng Quy chế bầu cử trong Đảng.

Việc xây dựng văn kiện trình đại hội được các cấp uỷ chuẩn bị kỹ, đảm bảo chất lượng; công tác chuẩn bị nhân sự cấp uỷ khóa mới được tiến hành theo quy trình chặt chẽ, đúng quy định.

Trung tướng Nguyễn Danh Cộng trình bày tóm tắt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu cảm ơn các cơ quan báo chí trong những năm qua đã đồng hành, sát cánh và ủng hộ lực lượng Công an trong các mặt công tác; đặc biệt, trong dịp kỷ niệm 70  năm truyền thống lực lượng CAND, 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ vừa qua. Đồng chí Thứ trưởng Thường trực nhấn mạnh một số kết quả nổi bật trong hoạt động Kỷ niệm, nổi bật là các cơ quan báo chí đã góp phần giúp nhân dân đã hiểu sâu hơn về lực lượng CAND; cấp uỷ, chính quyền luôn đồng hành, ủng hộ lực lượng CAND. Các mặt công tác của lực lượng CAND đã có chuyển biến rõ nét; tội phạm giảm, tỷ lệ điều tra khám phá tội phạm cao...

Về Đại hội Đảng bộ Công an TW lần thứ VI, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu cho biết Đảng uỷ Công an TW, lãnh đạo Bộ đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, chu đáo, được tập thể Bộ Chính trị nghe báo cáo, nhất trí, đánh giá sự chuẩn bị Đại hội của Đảng uỷ Công an TW rất nghiêm túc...

Các đại biểu tham dự buổi họp báo.

Chủ đề, nội dung của Đại hội tập trung vào 3 vấn đề chính là: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; tiếp tục xây dựng lực lượng CAND thực sự trong sạch vững mạnh, phát huy vai trò nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ ANTTT; góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Phương châm của Đại hội là "Đoàn kết, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả". Bộ Chính trị đã phân công đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ dự, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Công an TW.

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu đã trả lời câu hỏi của các nhà báo; khẳng định Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an tạo mọi điều kiện để các cơ quan báo chí tác nghiệp, phối hợp tuyên truyền; đồng thời đề nghị các cơ quan báo chí tuyên truyền, đánh giá về những mặt được, chưa được trong nhiệm kỳ vừa qua; phương hướng nhiệm kỳ tới; các tham luận tiêu biểu...

Trung tướng Bùi Bá Định, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND trả lời thêm một số vấn đề các cơ quan báo chí quan tâm, đồng thời khẳng định đã phân công trách nhiệm cụ thể từng cá nhân, đơn vị có trách nhiệm cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí.

P.Thuỷ - A.Hiếu - T.Ngọc
.
.