Tích cực chuẩn bị cho thành công Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI

Thứ Hai, 05/10/2015, 18:15
Chiều 5/10, tại Hà Nội, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị về công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng Bộ Công an.

 Tại Hội nghị, lãnh đạo Tổng cục Chính trị CAND, lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an cùng lãnh đạo các đơn vị chức năng đã báo cáo tiến độ công việc chuẩn bị Đại hội theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương.

Bộ trưởng Trần Đại Quang phát biểu kết luận Hội nghị.

Các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã cho ý kiến về việc chuẩn bị các văn kiện tiến hành Đại hội cùng nhiều vấn đề quan trọng  trong công tác tổ chức Đại hội để Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020 diễn ra thành công tốt đẹp, góp phần vào sự thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh: Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020 có ý nghĩa quan trọng; định hướng, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, chiến sỹ toàn Đảng bộ và trong lực lượng Công an nhân dân nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả; phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh; góp phần xây dựng và phát triển đất nước.

Toàn cảnh Hội nghị.

Các khâu chuẩn bị cho Đại hội đến nay đều đã được hoàn thành tốt; các văn kiện được chuẩn bị có chất lượng, công phu, nghiêm túc, trách nhiệm cao, bảo đảm đúng nội dung, quy trình theo Chỉ thị  của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và các văn bản hướng dẫn của Trung ương.

Trong thời gian tới, Ban Tổ chức Đại hội cùng các đơn vị chức năng cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục rà soát, thực hiện tốt tất cả các công việc chuẩn bị cho Đại hội thành công, đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Bộ trưởng Trần Đại Quang tin tưởng rằng Đại hội sẽ thành công tốt đẹp, Đảng bộ Công an Trung ương sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, vượt qua khó khăn, thử thách, giành nhiều kết quả, thành tích to lớn hơn nữa trong nhiệm kỳ tới; bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đóng góp xứng đáng vào thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Việt Hưng
.
.