Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI tổ chức vào trung tuần tháng 10/2015

Thứ Sáu, 15/05/2015, 05:35
Chiều 14/5, tại Hà Nội, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an chủ trì phiên họp Ban Tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 – 20120.

Tại buổi làm việc đã công bố Quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội, tiểu ban văn kiện, nhân sự, tuyên truyền, phục vụ Đại hội; dự thảo phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban tổ chức Đại hội nêu rõ: Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 – 20120 sẽ tập trung thảo luận, thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ V, nhiệm kỳ 2010 – 2015; mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Đảng bộ; thảo luận, biểu quyết thông qua dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ… Đại hội tiến hành trong 3,5 ngày; dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 10/2015, tại Thủ đô Hà Nội…

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh Việt Hưng.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu khẳng định: Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI là sự kiện chính trị quan trọng của Đảng bộ Công an Trung ương. Đại hội phải quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và các hướng dẫn của Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương về đại hội đảng; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ; giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương, tăng cường đoàn kết của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên. Phát huy dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm của các đại biểu trong thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng. Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu nhấn mạnh: Việc chuẩn bị, tổ chức Đại hội phải được tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ, đảm bảo chất lượng. Tổng cục An ninh, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Công an TP Hà Nội cùng các đơn vị chức năng chủ động xây dựng các phương án đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự, an toàn trước trong và sau Đại hội. Tổng cục Chính trị Công an nhân dân có kế hoạch tuyên truyền, phản ánh đậm nét về Đại hội cũng như các kết quả hoạt động của Đảng ủy Công an Trung ương trong nhiệm kỳ qua; góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao…

Kim Anh
.
.