Hội thảo nâng cao chất lượng dạy giỏi trong các trường CAND

Thứ Hai, 12/06/2017, 19:18
Sáng 12-6, Bộ Công an, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp tổ chức Hội thảo nâng cao chất lượng dạy giỏi trong các trường Công an nhân dân. Hội thảo nằm trong khuôn khổ Trại hè giáo viên các trường CAND năm 2017 được tổ chức từ ngày 11 đến 14-6-2017 tại huyện Sa Pa (Lào Cai).

Tới dự Hội thảo có Thiếu Tướng Đỗ Ngọc Cẩn – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND; Ban tổ chức Trại hè Công an tỉnh Lào Cai; đại diện Ban Giám đốc, Ban Giám hiệu, lãnh đạo phòng đào tạo, cán bộ theo dõi phong trào dạy giỏi và các giáo viên, giảng viên có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua dạy giỏi năm học 2016 – 2017 của các học viện, trường CAND.

Tại hội thảo, Cục đào tạo đã báo cáo tổng kết phong trào thi đua dạy giỏi các trường CAND năm học 2016 – 2017. 

Báo cáo nêu rõ về công tác tổ chức, công tác đánh giá, kết quả phong trào dạy giỏi, những ưu điểm, tồn tại của phong trào dạy giỏi năm học 2016 – 2017 để từ đó có phương hướng phát huy ưu điểm, khắc phục tồn tại trong năm học 2017 – 2018.

Hội thảo cũng tập trung trao đổi, thảo luận một số vấn đề sửa đổi Thông tư số 56/2010/TT-BCA ngày 14-12-2010 của Bộ Công an quy định về dạy giỏi trong các học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp CAND. Theo thông tư 56, từng học viện, trường CAND trên sơ cở đào tạo chuyên ngành đã có những ý kiến, kiến nghị với Bộ để sửa đổi, bổ sung, thay thế cho phù hợp với thực tế công tác giảng dạy.

Kết thúc hội thảo, Thiếu Tướng Đỗ Ngọc Cẩn – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu để từ đó có ý kiến đề xuất lãnh đạo Bộ sửa đổi bổ sung cho phù hợp hơn, đồng thời đồng chí cũng  phát biểu chỉ đạo các học viện, các trường CAND cần phát huy hơn nữa kết quả đạt được trong năm học 2016 – 2017 để làm tiền đề cho năm học 2017 – 2018 đạt kết quả cao hơn.

Trung Hiếu
.
.