Học viện Chính trị CAND gặp mặt các nhà khoa học nhân dịp năm học mới

Thứ Sáu, 15/09/2017, 17:33

Ngày 15-9, Học viện Chính trị CAND tổ chức buổi gặp mặt, giao lưu với đội ngũ các nhà khoa học, giảng viên thỉnh giảng đang trực tiếp cộng tác với Học viện nhân dịp khai giảng năm học mới.


Đến dự có nhà báo Hà Đăng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương; đồng chí Nguyễn Hồng Vinh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương; GS. TS Vũ Văn Hiền, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương; Trung tướng Trần Bá Thiều, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND và đông đảo đội ngũ các nhà khoa học, giảng viên thỉnh giảng đang trực tiếp cộng tác với Học viện Chính trị CAND.

Thiếu tướng, GS.TS Trương Giang Long, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, Giám đốc Học viện Chính trị CAND phát biểu.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng, GS.TS Trương Giang Long, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, Giám đốc Học viện Chính trị CAND cho biết, qua hơn 3 năm xây dựng và phấn đấu, đến nay, Học viện Chính trị CAND có 2 Giáo sư, 8 Phó Giáo sư, 4 Nhà giáo ưu tú, 45 Tiến sĩ, hơn 50 đồng chí đang nghiên cứu sinh và hơn 100 Thạc sĩ. Sau khoảng hơn 2 năm nữa, nếu các đồng chí nghiên cứu sinh bảo vệ thành công, Học viện sẽ có hơn 100 Tiến sĩ.

Thiếu tướng Trương Giang Long cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, Học viện đang triển khai nghiên cứu 4 đề tài khoa học cấp Nhà nước; 12 đề tài khoa học cấp Bộ; 17 đề tài khoa học cấp cơ sở; 8 chuyên đề lý luận do Hội đồng Lý luận Bộ Công an giao. Đồng thời, Học viện cũng chủ trì, phối hợp tổ chức thành công hàng chục cuộc hội thảo khoa học quan trọng, góp thêm tiếng nói cho công tác nghiên cứu lý luận của Đảng, Nhà nước và của lực lượng Công an giai đoạn hiện nay.

Trung tướng Trần Bá Thiều, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND phát biểu.

Thiếu tướng Trương Giang Long chia sẻ, Học viện đã xuất bản bộ giáo trình cao cấp lý luận chính trị gồm 15 cuốn với sự tham gia biên soạn của 21 Giáo sư, 54 Phó Giáo sư, đồng thời có 20 Giáo sư, 35 Phó Giáo sư tham gia thẩm định bộ giáo trình này. 

Bên cạnh đó, bộ giáo trình gồm 2 cuốn hoàn thiện kiến thức trung cấp lý luận chính trị, có sự tham gia biên soạn của 21 nhà khoa học là Giáo sư, Phó Giáo sư, hoàn thiện xuất bản bộ giáo trình gồm 20 cuốn đào tạo trình độ đại học ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước. Học viện cũng xuất bản trên 40 đầu sách chuyên khảo, tham khảo phục vụ đào tạo, bồi dưỡng…

Thiếu tướng Trương Giang Long tặng hoa GS. TS Vũ Văn Hiền, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương.

Thiếu tướng Trương Giang Long khẳng định, sự trưởng thành vượt bậc và đạt được những kết quả quan trọng nói trên của Học viện Chính trị CAND trong hơn 3 năm qua có công đóng góp, hỗ trợ, giúp đỡ to lớn của các Giáo sư, nhà khoa học trong và ngoài lực lượng Công an như: Thượng tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an; GS.TS Phùng Hữu Phú; GS.TS Vũ Văn Hiền; GS.TS Tạ Ngọc Tấn; GS.TS Lê Hữu Nghĩa; GS.TS Phạm Văn Đức; nhà báo Hà Đăng; nhà báo Hồng Vinh; Trung tướng Trần Bá Thiều…

Các đại biểu, đội ngũ các nhà khoa học chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo, cán bộ, giảng viên của Học viện Chính trị CAND.

Thiếu tướng Trương Giang Long bày tỏ sự cảm ơn chân thành và mong muốn, trong thời gian tiếp theo, các nhà khoa học tiếp tục cộng tác, giúp đỡ để Học viện Chính trị CAND hoàn thành tốt hơn nữa những nhiệm vụ quan trọng mà Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an giao phó.

Tại buổi gặp mặt, nhiều nhà khoa học đã phát biểu, cảm ơn sự quan tâm của Học viện Chính trị CAND nói chung và cá nhân Thiếu tướng Trương Giang Long nói riêng đã dành cho đội ngũ các nhà khoa học trong suốt quá trình cộng tác, làm việc. 

Các nhà khoa học cũng khẳng định, trong thời gian tiếp theo, sẽ tiếp tục đồng hành, gắn bó hơn nữa với Học viện Chính trị CAND, góp phần đưa Học viện trở thành một trong những trung tâm đào tạo Chính trị hàng đầu của cả nước.

Cảnh Vũ
.
.