Học viện Chính trị CAND kỷ niệm 3 năm ngày thành lập

Thứ Ba, 25/04/2017, 16:56
Ngày 25-4, Học viện Chính trị CAND tổ chức gặp mặt kỷ niệm 3 năm ngày công bố quyết định thành lập Học viện (25/4/2014 – 25/4/2017).



Đến dự buổi gặp mặt có các đồng chí: TS Phan Văn Hùng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; GS.TS Vũ Văn Hiền, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng lý luận Trung ương; PGS.TS Phạm Tất Thắng, Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản.

Về phía Tổng cục Chính trị CAND có các đồng chí: Trung tướng, PGS.TS Lê Văn Đệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND; Thiếu tướng, PGS.TS Đỗ Ngọc Cẩn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND.

Cách đây tròn 3 năm, ngày 25-4-2014, Bộ Công an tổ chức lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Chính trị CAND.

Ban Giám đốc Học viện Chính trị CAND đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng, GS.TS Trương Giang Long, Giám đốc Học viện Chính trị CAND nhấn mạnh, trong 3 năm qua, Học viện đã đạt được những thành quả bước đầu quan trọng.

Học viện đã xây dựng, hoàn thành 9 chương trình đào tạo, bồi dưỡng, về cơ bản đã đảm bảo tính khoa học, đáp ứng đầy đủ các quy định của Nhà nước, gắn với thực tiễn, sát hợp với đặc thù công tác công an. Học viện đã tổ chức đào tạo gần 160 lớp thuộc các loại hình đào tạo với tổng số gần 18 nghìn học viên.

Học viện Chính trị CAND cũng là đơn vị đầu tiên trong lực lượng Công an tổ chức thành công hai kỳ thi tuyển chọn giảng viên một cách khách quan, nghiêm túc. Đến nay, Học viện có 2 Giáo sư, 8 Phó giáo sư, 4 nhà giáo ưu tú, 32 Tiến sĩ, 107 Thạc sĩ.

Hiện Học viện đang tích cực triển khai hoàn thiện 1 đề tài khoa học cấp nhà nước và được chỉ định giao 3 nhiệm vụ khoa học cấp nhà nước trong năm 2016-2017; 8 nhiệm vụ khoa học cấp Bộ và 22 đề tài cấp cơ sở.

Trung tướng Lê Văn Đệ trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng cho Thiếu tướng, GS.TS Trương Giang Long

Sau 3 năm ngày thành lập, Học viện đã hoàn thành biên soạn gần 50 giáo trình các loại, trong đó có 15 giáo trình dùng cho hệ đào tạo cao cấp lý luận chính trị; 2 giáo trình hoàn thiện kiến thức trung cấp lý luận chính trị…

Từ cơ sở vật chất của Trường Bồi dưỡng nghiệp vụ CAND cũ, 3 năm qua cơ sở vật chất của Học viện đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu đào tạo với số lượt lớp và số lượng học viên gấp hàng chục lần.

Với những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, Học viện Chính trị CAND đã 2 năm liên tục được Bộ Công an tặng “Cờ thi đua xuất sắc”; được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen và 71 lượt tập thể, 248 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng.

Lãnh đạo Tổng cục Chính trị CAND và Ban Giám đốc Học viện chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu
Thừa ủy quyền của Thủ tướng, Trung tướng Lê Văn Đệ trao Bằng khen cho 2 cá nhân

Các cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ Công an

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Lê Văn Đệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND đề nghị, để Học viện Chính trị CAND trở thành cơ sở giáo dục, đào tạo đầu ngành về lý luận chính trị, trung tâm nghiên cứu về công tác Đảng, công tác chính trị trong CAND. Học viện cần phải thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Đó là  tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (Khóa XI) và Nghị quyết số 17-NQ/ĐUCA của Đảng ủy Công an Trung ương, Chỉ thị số 13/CT-BCA của Bộ Công an về “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo”.

Tập trung đổi mới công tác biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học. Tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII và tăng cường mở rộng quan hệ, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các cơ sở đào tạo trong và ngoài lực lượng CAND để tranh thủ các nguồn lực, “đi tắt, đón đầu”, góp phần nâng cao công tác giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học.

Phương Hằng
.
.