Học viện CSND và Học viện Cảnh sát Vân Nam kí kết bản ghi nhớ hợp tác

Thứ Ba, 08/01/2019, 16:53
Chiều 8/1, Học viện CSND đã tổ chức lễ kí kết bản ghi nhớ hợp tác với Học viện Cảnh sát Vân Nam Trung Quốc. Lễ kí kết có sự tham dự của lãnh đạo hai Học viện; lãnh đạo Cục Đối ngoại và Cục Đào tạo (Bộ Công an). Dự lễ kí kết còn có ngài Triệu Vạn Bằng, Tham tán Cảnh sát, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam.


Thiếu tướng, PGS.TS Đặng Xuân Khang, Phó Giám đốc Học viện CSND cho biết, trong những năm qua, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc, giữa Bộ Công an hai nước đã không ngừng được mở rộng, phát triển, đạt được nhiều kết quả tích cực, trong đó có kết quả hợp tác về đào tạo cảnh sát. Thực hiện chương trình hợp tác quốc tế của Bộ Công an Việt Nam, Học viện đã cử 2 giảng viên Khoa Ngoại ngữ sang học hệ đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ tại Học viện Cảnh sát Vân Nam. 

Lãnh đạo hai Học viện kí kết bản ghi nhớ hợp tác.

Học viện cũng đã tham gia nhiều hội thảo, diễn đàn được tổ chức tại Học viện Cảnh sát Vân Nam như: Diễn đàn Hiệu trưởng các trường Cảnh sát Trung Quốc – Asean và Hội nghị bàn tròn về xây dựng năng lực thực thi pháp luật lần thứ nhất vào tháng 4/2016 và lần thứ hai vào năm 2017. Sự kiện ghi nhớ hợp tác giữa hai Học viện lần này đánh dấu một bước quan trọng kế hoạch và chiến lược mở rộng hợp tác quốc tế giữa Học viện CSND với các đối tác quốc tế nói chung và các cơ sở đào tạo của Trung Quốc nói riêng.

Đồng chí Li Gang, Bí thư Đảng ủy Học viện Cảnh sát Vân Nam khẳng định truyền thống hợp tác giữa hai Học viện thời gian qua. Từ khi Học viện Cảnh sát Vân Nam triển khai chương trình đào tạo cảnh sát nước ngoài từ năm 2002 đến nay đã có 102 cán bộ cảnh sát trong các cơ quan thực thi pháp luật tại Việt Nam đến học tập tại đây. Và khi Học viện Cảnh sát Vân Nam tổ chức đào tạo thạc sĩ từ năm 2015, có 5 đồng chí cán bộ Bộ Công an Việt Nam đến học tại Học viện, trong đó có 2 giảng viên của Học viện CSND.

Đại tá Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện CSND tặng quà lưu niệm cho đồng chí Li Gang, Bí thư Đảng ủy Học viện Cảnh sát Vân Nam.

Đại tá, Giáo sư Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện CSND bày tỏ mong muốn được thường xuyên học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, trao đổi giáo viên, sinh viên giữa hai nhà trường. Sau bản ghi nhớ này, việc hợp tác đào tạo giữa hai nhà trường sẽ ngày càng hiệu quả, chất lượng, hiện thực hóa ý tưởng hợp tác đào tạo trong phòng chống tội phạm; phối hợp thực hiện tốt, tương xứng tiềm năng của hai Học viện. Học viện CSND sẵn sàng tạo điều kiện cho cán bộ giảng viên của Học viện Cảnh sát Vân Nam sang Học viện CSND học tập các hệ đào tạo.

Theo nội dung bản ghi nhớ, hai Học viện sẽ hợp tác với  mục đích giáo dục, bồi dưỡng cảnh sát và phát triển nguồn nhân lực; tiến hành giao lưu nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục đào tạo, nghiên cứu và phát triển học thuật, bồi dưỡng ngắn hạn. Trong giai đoạn đầu, hợp tác học thuật sẽ tập trung vào một số lĩnh vực như: Điều tra tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông; điều tra hiện trường và kỹ thuật hình sự; khoa học cảnh sát và điều tra tội phạm; điều tra và phòng chống buôn bán người, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia; điều tra sản phẩm, dược phẩm giả, kém chất lượng và giao lưu văn hóa truyền thống Việt – Trung.

Thu Phương
.
.