Học viện ANND ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19

Thứ Sáu, 10/04/2020, 16:56
Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Học viện ANND đã vận động, kêu gọi cán bộ, giảng viên và học viên quyên góp tổng số tiền 112 triệu đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19.


Theo đó, sáng 10/4, tại trụ sở Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Lê Ngọc An - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện cùng đoàn công tác đã thay mặt cán bộ, giảng viên và học viên Học viện ANND trao tặng số tiền ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 cho đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Học viện ANND trao tặng 112 triệu đồng cho đại diện UBMTTQ Việt Nam.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thiếu tướng, PGS.TS Lê Ngọc An chia sẻ: tuy số tiền đóng góp không lớn nhưng với truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc Việt Nam và cũng là trách nhiệm của mỗi cán bộ, giảng viên và học viên Học viện ANND chung tay hành động cùng cộng đồng và người dân cả nước góp phần đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Trân trọng ghi nhận sự quan tâm, ủng hộ của Học viện ANND khi hưởng ứng lời kêu gọi, đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ kịp thời chuyển tới những đơn vị, cá nhân đang trực tiếp làm công tác phòng chống dịch, chữa trị bệnh, những khu vực đang phải cách ly, những trường hợp đang được điều trị bệnh cần sự giúp đỡ của cộng đồng. 

Từ đó sẽ góp phần cùng Đảng, Nhà nước tập trung phòng chống dịch và có thêm nguồn lực để tăng cường các biện pháp phòng, chữa bệnh, bảo đảm an sinh xã hội, an toàn đời sống và sức khỏe của Nhân dân.

Toàn cảnh buổi trao tặng ủng hộ.

Việc làm ý nghĩa này đã góp phần chung tay vào công tác phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt là sự hỗ trợ kịp thời cho các lực lượng ở tuyến đầu chống dịch, đồng thời thể hiện tinh thần “tương thân tương ái”, truyền thống đoàn kết của dân tộc, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về cán bộ, giảng viên và học viên Học viện ANND trong lòng Nhân dân.

Phạm Danh Vỵ
.
.