Hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm

Thứ Hai, 20/07/2020, 10:28
Công an các tỉnh, thành Tây Nam bộ, đã mở đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm. Sau 5 ngày thực hiện, đợt cao điểm mang lại những kết quả tích cực, an ninh chính trị được giữ vững, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. 

Ngày 20/7, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, sau 5 ngày thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh, trật tự, đã đạt được những kết quả tích cực.

Tình hình an ninh chính trị tiếp tục được giữ vững ổn định. Trên lĩnh vực trật tự an toàn xã hội, Công an tỉnh Vĩnh Long đã khám phá 2 vụ trộm cắp tài sản, bắt giữ 2 đối tượng liên quan. 

Các phòng nghiệp vụ và Công an các địa phương đã triệt xóa 12 tụ điểm cờ bạc, liên quan đến 104 đối tượng. Trong đó đánh bài 7 vụ, còn lại là lắc tài xỉu, đá gà, chơi cờ cá ngựa ăn thua bằng tiền.

Các đối tượng tham gia đánh bạc bị bắt quả tang cùng tang vật. 

Trưa 18/7, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, phối hợp cùng Công an huyện Vũng Liêm, triệt xóa điểm đá gà ăn thua bằng tiền quy mô tại xã Trung Thành Đông. Khi thấy lực lượng Công an, các con bạc bỏ chạy theo nhiều hướng. Tuy nhiên các lối thoát đều bị lực lượng Công an chốt chặn và bắt giữ 21 đối tượng liên quan. Tại hiện trường, cơ quan Công an đã tạm giữ số tiền 51 triệu đồng cùng các tang vật khác.

Trong quá trình tuần tra, lực lượng Công an đã phát hiện, bắt giữ 7 vụ vận chuyển thuốc lá nhập lậu, hàng hóa không có hóa đơn chứng từ, tạm giữ 8.200 gói thuốc lá lậu, 2 ôtô cùng các loại hàng hóa. Lực lượng trinh sát phát hiện, bắt giữ hai vụ vận chuyển trái phép các chất ma túy.

Công an tỉnh Vĩnh Long bắt giữ các đối tượng vận chuyển thuốc lá lậu.

Đợt cao điểm bắt đầu từ 15/7 đến hết ngày 14/10, Công an tỉnh Vĩnh Long tập trung tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh, trật tự các hoạt động kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9, 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, 15 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, các hoạt động Năm ASEAN 2020 và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại tá Đoàn Minh Lý, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an các huyện, thị xã, thành phố ra quân cao điểm thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Tập trung tấn công, trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động, sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn, đặc biệt là Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong tấn công, trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực tố giác tội phạm. Phát huy vai trò trách nhiệm của các cấp lãnh đạo, Công an các đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ thực hiện đợt cao điểm, trong đó tập trung giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên tại từng địa bàn, nhất là tội phạm có biểu hiện băng nhóm, tín dụng đen, tội phạm vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường, khai thác cát sông trái phép, tổ chức và đua xe trái phép, các loại tệ nạn xã hội…

Văn Vĩnh
.
.