Gặp mặt, tri ân các tập thể, cá nhân đồng hành ủng hộ Quỹ “Nghĩa tình đồng đội Võ Thị Sáu”

Thứ Ba, 10/09/2019, 15:37
Sáng 10-9, tại Hà Nội, hướng tới kỷ niệm 20 năm ngày thành lập, Câu lạc bộ (CLB) Nữ Công an hưu trí Bộ Công an tổ chức Gặp mặt tri ân các gia đình chính sách; sơ kết 3 năm hoạt động của Quỹ “Nghĩa tình đồng đội Võ Thị Sáu” năm 2016-2019.

Sự kiện được tổ chức nhằm tri ân các hội viên là thương binh, thân nhân gia đình liệt sỹ; các đồng chí từng tham gia chiến đấu tại chiến trường BCK; gặp mặt các tập thể, cá nhân có lòng hảo tâm nhân ái thời gian qua đã có nhiều đóng góp ủng hộ  Quỹ “Nghĩa tình đồng đội Võ Thị Sáu”.

Các đại biểu tại buổi Gặp mặt.

Theo Đại tá Lương Thúy Bình, Chủ nhiệm CLB, Chủ tịch Quỹ “ Nghĩa tình đồng đội Võ Thị Sáu”, với tấm lòng uống nước nhớ nguồn, tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách, trong những năm qua, từ nguồn Quỹ “Nghĩa tình đồng đội Võ Thị Sáu”, CLB đã thường xuyên tổ chức các hoạt động nghĩa tình, từ thiện như: thăm hỏi, động viên, tặng quà, trợ cấp cho các hội viên bị bệnh hiểm nghèo; hội viên là thương binh, gia đình liệt sỹ; thăm hỏi các hội viên bị ốm đau, bệnh tật; Thăm hỏi chia buồn khi hội viên hoặc thân nhân qua đời; thăm hỏi, chúc Tết các hội viên phụ nữ Công an lão thành.

Trung tướng Nguyễn Xuân Mười, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND trao giấy khen của Ban Chủ nhiệm CLB tặng 12 cụm trưởng.
Ban Chủ nhiệm CLB trao giấy khen tặng các cơ quan, tổ chức đã luôn đồng hành ủng hộ Quỹ “ Nghĩa tình đồng đội Võ Thị Sáu”.
Ban Chủ nhiệm trao quà cho các gia đình chính sách.

Ngoài ra, còn giúp đỡ các CBCS Công an có hoàn cảnh khó khăn; động viên giúp đỡ các cháu con thương binh, liệt sỹ, bị nhiễm chất độc da cam, mồ côi không nơi nương tựa.

Đặc biệt, từ nguồn Quỹ “Nghĩa tình đồng đội Võ Thị Sáu”, các hội viên CLB Nữ Công an hưu trí Bộ Công an đã  tổ chức nhiều đoàn thiện nguyện đi thăm, động viên trao quà cho các cháu học sinh trường dân tộc nội trú, vợ liệt sỹ Công an ở Mộc Châu ( Sơn La); tặng quà cho Công an huyện Lý Sơn; thăm các gia đình liệt sỹ đảo Gạc Ma; tặng quà cho CBCS Công an huyện Mù Cang Chải ( Yên Bái); tặng quà các gia đình bị lũ lụt cuốn trôi nhà cửa ở Nghệ An, Hà Tĩnh; tặng quà Thiếu úy Công an Đậu Huyền Trâm – người mẹ từ chối xạ trị ung thư để sinh con trọn vẹn. Bên cạnh đó, CLB còn tổ chức các chương trình gửi quà “Vì Trường Sa, Hoàng Sa thân yêu” tặng các chiến sỹ đang công tác ở đảo; chương trình tặng quà các cháu khuyết tật tham gia cuộc thi vẽ tranh và viết chữ đẹp toàn quốc năm 2019…

Đại diện các cơ quan, tổ chức ủng hộ Quỹ “Nghĩa tình đồng đội Võ Thị Sáu.

Với những việc làm mang nghĩa cử cao đẹp ấy, 3 năm qua ( 2016-2019), Quỹ “Nghĩa tình đồng đội – Võ Thị Sáu” đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ của nhiều tổ chức, tập thể, cá nhân trong và ngoài lực lượng CAND với tổng số tiền lên đến gần 1 tỷ đồng, tạo nguồn lực về tài chính để CLB thực hiện tốt những việc làm nghĩa tình, đầy ắp tình người này.


Đại tá Lương Thúy Bình, Chủ nhiệm CLB, Chủ tịch Quỹ “ Nghĩa tình đồng đội Võ Thị Sáu”.

Nhân dịp buổi Gặp mặt, Ban Chủ nhiệm CLB Nữ Công an hưu trí Bộ Công an đã trao quà tặng 250 gia đình chính sách là hội viên CLB; đồng thời tri ân, tặng giấy khen cho 17 tập thể, 37 cá nhân đã có tấm lòng vàng nhân ái ủng hộ Quỹ “Nghĩa tình đồng đội Võ Thị Sáu” năm 2016-2019.

Tâm Minh
.
.