Đối thoại cộng đồng về phòng chống mua bán người và di cư trái phép

Thứ Năm, 18/04/2019, 15:36
Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Bộ Công an, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Bình, đại diện Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Tổ chức Di cư quốc tế IOM tại Việt Nam đã phối hợp tổ chức đối thoại và truyền thông cộng đồng cho người dân tỉnh Quảng Bình về di cư an toàn và phòng ngừa mua bán người và di cư trái phép.


Trong các ngày từ 4 đến 18-4-2019, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Bộ Công an, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Bình, đại diện Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Tổ chức Di cư quốc tế IOM tại Việt Nam đã phối hợp tổ chức 4 buổi đối thoại và truyền thông cộng đồng cho hàng trăm người dân tại những địa phương của tỉnh Quảng Bình có số lượng lớn người dân tham gia thị trường lao động ở các nước về những chính sách về di cư an toàn và phòng ngừa mua bán người và di cư trái phép.

Truyền thông cộng đồng thu hút đông đảo người dân quan tâm đến nắm thông tin về di cư an toàn và phòng ngừa mua bán người và di cư trái phép.

Đây là chương trình nhằm góp phần nâng cao kiến thức về xuất khẩu lao động cho người dân, đồng thời giúp các cơ quan chức năng nắm được những vấn đề cần giải quyết tại cơ sở để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động. 

Các chuyên gia giải đáp một số thắc mắc của người dân.

Tại các buổi truyền thông, người dân đã được tiếp cận những những thông điệp hết sức rõ ràng về xuất nhập cảnh, chính sách vay vốn, thông tin xuất khẩu lao động an toàn, đúng pháp luật; những hậu quả đáng tiếc xảy ra đối với những người di cư trái phép sang Australia; các thủ tục để vay và điều kiện xóa nợ khoản vay hỗ trợ lao động đi nước ngoài; chính sách hỗ trợ nạn nhân bị mua bán sang nước ngoài; những biện pháp để bảo vệ bản thân khỏi bị mua bán khi tham gia xuất khẩu lao động… 

Đặc biệt là thông điệp mà Chính phủ Australia muốn gửi đến người dân Việt Nam nếu có ý định di cư bất hợp pháp sang Australia như: “Nếu sang Australia trái phép bằng tàu thuyền bạn sẽ buộc phải quay trở lại, những người tìm cách sang Australia trái phép bằng tàu thuyền không bao giờ được phép sinh sống và làm việc tại Australia, đừng tin vào những lời dối trá của những kẻ đưa người di cư trái phép…”.

Ngô Quang Văn
.
.