Đẩy mạnh hợp tác phòng, chống di cư trái phép

Thứ Ba, 27/05/2014, 18:35
Chiều ngày 27/5, tại TP HCM, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công An đã phối hợp với Tổng lãnh sự quán Australia tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị trao đổi thông tin về công tác phối hợp phòng, chống di cư trái phép giữa Việt Nam, Australia và Indonesia.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Cục Quản lý xuất nhập cảnh, cơ quan An ninh điều tra và cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cùng đại diện lãnh sự phụ trách nhập cư Tổng lãnh sự quán Australia tại TP HCM và đại diện cơ quan cảnh sát phụ trách phòng chống xuất nhập cảnh trái phép Indonesia... đã trao đổi nhiều thông tin về tình hình di cư trái phép và công tác đấu tranh, kinh nghiệm đấu tranh hiệu quả chống di cư trái phép từ các nước đến Australia, trong đó có người nhập cư bất hợp pháp từ Việt Nam, quá cảnh tại Indonesia.

Trước đó, với sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của các nước, từ đầu năm 2014 đến nay, tình trạng di cư bất hợp pháp vào Australia đã bắt đầu giảm.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất, sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa, nhằm hạn chế tối đa tình trạng di cư bất hợp pháp, theo hướng phát hiện và ngăn chặn sớm từ nơi xuất phát trong những năm sắp tới

N.H. - T.Hào
.
.