Đoàn kiểm tra Ban chỉ đạo 138 của Chính phủ làm việc tại Trà Vinh

Thứ Tư, 21/11/2018, 14:09
Ngày 21-11, Đoàn kiểm tra Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (gọi tắt là BCĐ 138) do đồng chí Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án TAND Tối cao làm trưởng đoàn, đến làm việc với Ban chỉ đạo 138 huyện Cầu Ngang. 

Năm 2018, trên địa bàn huyện Cầu Ngang xảy ra 23 vụ phạm pháp hình sự, trong đó, tội phạm hình sự 19 vụ. Công an huyện đã tập trung điều tra làm rõ 16/19 vụ, khởi tố 15 vụ, 24 bị can; tiếp nhận, điều tra làm rõ 64/69 tin báo, tố giác tội phạm (đạt 92,75 %). Hoạt động phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật ở cơ sở đã có sự chuyển biến rõ nét. 

Nhiều mô hình phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được phát động và hoạt động hiệu quả. Công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia phòng, chống tội phạm với nhiều nội dung thiết thực, hình thức đa dạng đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người dân.

Đồng chí Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án TAND Tối cao phát biểu tại buổi làm việc. 

Đồng chí Nguyễn Trí Tuệ đánh giá cao những kết quả mà BCĐ 138 huyện Cầu Ngang đã đạt được và yêu cầu BCĐ 138 huyện thực hiện tốt công tác phối hợp với các đơn vị liên quan chủ động nắm chắc tình hình, đối tượng, tích cực tham mưu cho BCĐ tỉnh chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương chủ động rà soát, đấu tranh quyết liệt, hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao cảnh giác trong nhân dân, phối hợp, thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Tuấn Minh
.
.