Đoàn Thanh niên Cục Truyền thông CAND tri ân cựu cán bộ Đoàn qua các thời kỳ

Thứ Ba, 26/03/2019, 15:33
Ngày 26-3, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên (ĐTN) Cục Truyền thông CAND tổ chức chương trình Gặp mặt cựu cán bộ Đoàn qua các thời kỳ. Đây là dịp để đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) Cục Truyền thông CAND tri ân và được lắng nghe các chia sẻ của các cựu cán bộ Đoàn qua các thời kỳ.


Dự buổi Gặp mặt có các đồng chí Thiếu tướng Mai Văn Hà, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND; Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Tổng Biên tập Báo CAND và các đồng chí trong Đảng ủy, lãnh đạo Cục; đại diện lãnh đạo các Ban, Phòng trực thuộc Cục Truyền thông CAND; cùng đông đảo các đoàn viên, thanh niên Cục Truyền thông CAND qua các thời kỳ.

Thiếu tướng Mai Văn Hà phát biểu tại buổi Gặp mặt.

Cùng với sự thay đổi, thành lập mới về bộ máy tổ chức của Cục, ĐTN Cục Truyền thông CAND cũng được ra đời với sự hợp nhất của 3 tổ chức Đoàn: Chi đoàn cơ sở Báo CAND, Chi đoàn cơ sở Nhà xuất bản CAND và Đoàn cơ sở Trung tâm Phát thanh - Truyền hình - Điện ảnh CAND, với 359 ĐVTN, sinh hoạt tại 11 chi đoàn.

Thiếu tướng Phạm Văn Miên phát biểu tại buổi Gặp mặt.

Mới được thành lập vào cuối tháng 11-2018, tuy nhiên trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Cục, ĐTN Cục Truyền thông CAND đã triển khai hiệu quả nhiều hoạt động đáp ứng yêu cầu chính trị, nhiệm vụ chuyên môn như: 

Phối hợp với ĐTN Báo Quân đội nhân dân (QĐND), Trung tâm Phát thanh - Truyền hình QĐND tổ chức buổi Tọa đàm “Phát huy vai trò xung kích, đoàn kết của tuổi trẻ báo chí CAND và QĐND trong lĩnh vực tuyên truyền, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”; phối hợp với ĐTN Trường Cao đẳng CSND II (phía Nam) tổ chức buổi Tọa đàm “Nâng cao bản lĩnh chính trị, tư tưởng và phát huy tính xung kích trên lĩnh vực tuyên truyền của tuổi trẻ CAND khu vực phía Nam”; phối hợp với ĐTN Công an tỉnh Lào Cai, Huyện đoàn - Công an huyện Bát Xát (Lào Cai) tổ chức thăm hỏi, tặng quà, tủ sách pháp luật - lịch CAND, khám, cấp phát thuốc miễn phí cho bà con nghèo xã Dền Thàng, huyện Bát Xát với tổng giá trị gần 200 triệu đồng. 

Với vai trò Cụm trưởng Cụm thi đua số 4, cách đây ít ngày, ĐTN Cục Truyền thông CAND đã đứng ra tổ chức chương trình về nguồn, thăm hỏi, và tặng quà các gia đình chính sách tại Khu lưu niệm 06 Điều Bác Hồ dạy CAND tại xã Nhã Nam, huyện Tân Yên, Bắc Giang…
ĐTN Cục Truyền thông CAND tri ân cựu cán bộ Đoàn qua các thời kỳ
Đại biểu dự Gặp mặt.

Trong không khí ấp áp của buổi Gặp mặt, Thiếu tướng Mai Văn Hà, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND và Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Tổng Biên tập Báo CAND biểu dương những hoạt động của tuổi trẻ Cục Truyền thông CAND trong thời gian qua đã luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác chuyên môn, có nhiều hoạt động tình nghĩa xã hội, sẻ chia khó khăn với đồng bào nghèo, các gia cảnh khó khăn tại nhiều vùng miền.

Đại tá Đặng Lan Dung, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND trao giải Nhất cuộc thi kéo co cho Chi đoàn Ban Thời sự Truyền hình CAND.
Một số hình ảnh tại Hội thao.

Thời gian tới, để phát huy hiệu quả sức trẻ, Thiếu tướng Mai Văn Hà và Thiếu tướng Phạm Văn Miên yêu cầu ĐVTN Cục Truyền thông CAND cần tận dụng tối đa thời gian, có kế hoạch rõ ràng cũng như thái độ tích cực để hoàn thành tốt công tác chuyên môn, tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị và đưa phong trào thanh niên phát triển.

Cùng ngày, ĐTN Cục Truyền thông CAND đã tổ chức Hội thao Chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2019). 

Hội thao diễn ra với sự góp mặt của 16 đội thi, tranh tài ở 2 nội dung thi đấu: nhảy bao bố và kéo co.

 Kết quả chung cuộc, Giải Nhất cuộc thi nhảy bao bố thuộc về đội thi của Chi đoàn Ban Thư ký biên tập, ĐTN Cục Truyền thông CAND; Giải Nhất cuộc thi kéo co thuộc về đội thi của Chi đoàn Ban Thời sự Truyền hình CAND.

LC
.
.