Đoàn Thanh niên Bộ Công an phát động Tháng Thanh niên

Chủ Nhật, 21/02/2021, 18:30
Ngày 21/2, Đoàn Thanh niên Bộ Công an tổ chức phát động Tháng Thanh niên năm 2021 với chủ đề “Tự hào truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” và Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ.

Tham dự buổi lễ có Đại tá Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị; đồng chí Lê Hồng Nhung, Phó Trưởng Ban Quốc tế Trung ương Đoàn; Thiếu tá Trần Trọng Nguyên, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an; đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Công an huyện Chương Mỹ và 200 đoàn viên thanh niên đại diện tuổi trẻ Bộ Công an…

Đại tá Ngô Hoài Thu phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, Thiếu tá Trần Trọng Nguyên đã phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ nhân dịp Xuân Tân sửu 2021, nhằm cụ thể hoá các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về bảo vệ môi trường, phát triển bền vững; thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Bộ Công an trong xây dựng môi trường, cảnh quan xanh – sạch – đẹp...

Đại tá Ngô Hoài Thu và đồng chí Lê Hồng Nhung, Phó Trưởng Ban Quốc tế Trung ương Đoàn trao cờ lệnh Đoàn Thanh niên Bộ Công an cho đại diện các đơn vị Cụm trưởng các Cụm thi đua.
Các đại biểu trồng mới cây xanh, bàn giao, gắn biển công trình thanh niên “Vườn cây ơn Bác”.

Theo Thiếu tá Trần Trọng Nguyên, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ Công an đã chủ động chỉ đạo tổ chức Lễ ra quân với quy mô vừa; lựa chọn đơn vị có cán bộ, chiến sỹ sinh hoạt tập trung là Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ 1, Bộ Tư lệnh CSCĐ; đảm bảo chặt chẽ các yêu cầu phòng chống dịch bệnh COVID-19…

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị chia sẻ, năm 2021 là năm có ý nghĩa rất quan trọng đối với tuổi trẻ cả nước nói chung và tuổi trẻ của lực lượng CAND, là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2030. Đặc biệt, đối với tuổi trẻ, năm 2021 là năm kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 65 năm truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an mà thời điểm bắt đầu chính là tháng Ba - “Tháng Thanh niên Việt Nam”.

Đại tá Ngô Hoài Thu và đoàn công tác thăm, tặng quà cán bộ Công an xã Đại Yên và Trường Yên có hoàn cảnh khó khăn.

“Như vậy, các hoạt động trong Tháng Thanh niên năm 2021 không chỉ là những hoạt động mở đầu cho một năm sôi nổi của tuổi trẻ, là điểm khởi động và tạo đà để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị to lớn của tuổi trẻ cả nước nói chung và tuổi trẻ CAND nói riêng…” - Đại tá Ngô Hoài Thu cho biết.

Đoàn công tác tới thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

“Việc đề xuất, tổ chức các phong trào, những hoạt động cần gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Bộ Công an, đặc biệt là Chỉ thị 04 của Bộ trưởng Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới, cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”…” - Đại tá Ngô Hoài Thu nhấn mạnh.

Ngay sau Lễ phát động, tuổi trẻ Bộ Công an đã đồng loạt tổ chức 4 hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2021, gồm: Ngày đoàn viên 2021; Ngày Chủ nhật xanh; Trồng mới cây xanh, bàn giao, gắn biển công trình thanh niên “Vườn cây ơn Bác”; thăm, tặng quà Công an xã, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên các địa bàn.


Thảo Vy
.
.