Diễn tập chữa cháy tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa

Chủ Nhật, 15/07/2018, 12:07

Sáng 15-7, hơn 160 cán bộ – chiến sĩ Cảnh sát PCCC tỉnh Khánh Hòa, Ban chỉ huy quân sự TP Nha Trang và nhân viên dân sự Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa đã diễn tập chữa cháy và cứu nạn – cứu hộ.



Tình huống giả định hỏa hoạn xảy ra tại một căn phòng ở tầng 5, khu B của Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa do bất cẩn khi sử dụng nguồn nhiệt. Đám cháy khởi phát ở nơi có nhiều vật liệu dễ cháy. Khói đen và khí độc lan tỏa ra mù mịt, cản trở bệnh nhân ở phía trên hiện trường thoát nạn và gây khó khăn cho hoạt động chữa cháy, trong khi đám cháy có nguy cơ lan ra trên diện rộng.

Sơ tán bệnh nhân trên tầng cao bằng cầu thang của xe thang chữa cháy
Sử dụng nhiều vòi phun nước khống chế ngọn lửa để dập tắt đám cháy

Theo Thượng tá Nguyễn Xuân Cảnh – Trường phòng Cảnh sát PCCC khu vực Nha Trang, cuộc diễn tập thể hiện sự phối hợp đồng bộ, kịp thời của các lực lượng, nhưng nguồn nước chữa cháy ở Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa chưa đủ áp lực để nâng cao hiệu quả chữa cháy khi có sự cố xảy ra, cần sớm khắc phục.


Phan Văn Lương
.
.