Để cố đô Huế bình yên, vui xuân, đón Tết

Thứ Tư, 30/01/2019, 07:52
Những ngày giáp Tết Kỷ Hợi 2019, thời tiết Cố đô Huế nắng ráo nên rất đông du khách đến tham quan các công trình kiến trúc lăng tẩm, đền chùa…


Đại tá Phan Văn Minh, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, do du khách đến Huế kèm theo lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao nên lực lượng Công an tỉnh đã đồng loạt triển khai các biện pháp đảm bảo ANTT, ATGT, giữ gìn bình yên địa bàn. Sau hơn 1 tháng ra quân, Công an tỉnh đã phát hiện, điều tra làm rõ gần 100 vụ phạm pháp hình sự và tệ nạn xã hội; phá nhanh nhiều vụ trộm cắp, cướp giật…

Các cán bộ Công an bắt giữ các đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy tại quán bar Vegas.

Điển hình, Công an huyện Phú Vang điều tra làm rõ vụ trọng án, bắt giữ hung thủ Nguyễn Văn Việt (34 tuổi, trú thôn Kế Sung, xã Phú Diên, huyện Phú Vang) là kẻ dùng dao đâm cháu Tr. (10 tuổi, ở cùng thôn) tử vong tại tiệm cầm đồ Đại Phước, cướp chiếc ĐTDĐ và sợi dây chuyền vàng. Lực lượng Công an tỉnh phối hợp với Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 3, Bộ Tư lệnh CSCĐ và Cục nghiệp vụ Bộ Công an phá thành công chuyên án, chặt đứt đường dây chuyên mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy. 

Tại quán bar Vegas (số 81 Bà Triệu, phường Xuân Phú, TP Huế), lực lượng Công an bắt giữ Trần Văn Vinh (20 tuổi, trú phường Phú Cát); Trần Văn Nam (20 tuổi, trú phường Phú Bình) và Dương Thị Hương (30 tuổi, trú xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, phát hiện 18 điểm cất giấu ma túy, thu giữ hơn 80 viên ma túy tổng hợp, 7 gói ma túy hạng “hàng khay”. Qua thử nhanh, phát hiện 100 người, trong đó có 92 khách hàng và 8 nhân viên dương tính với ma túy. 

Phòng Cảnh sát hình sự cũng điều tra triệt phá ổ đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa tại nhà đối tượng Nguyễn Hữu Tỵ (51 tuổi, trú phường An Hòa, TP Huế), bắt quả tang 20 con bạc, thu giữ hơn 184 triệu đồng, 20 ĐTDĐ, 1 ôtô, 10 xe máy…

Cùng với đó, để đảm bảo TTATGT trên các tuyến, đặc biệt là quốc lộ 1A, Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tăng cường lực lượng kiểm tra tại các bến xe, ngăn chặn, xử lý kịp thời các xe khách chở quá số người quy định, quá tải trọng, chạy không đúng tuyến, tranh giành khách, thu quá giá vé niêm yết; kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp xe khách không luồng tuyến đi vào thành phố để đón, trả khách gây mất ANTT, ATGT, nhất là tình trạng xe du lịch, hợp đồng, open tour trá hình tuyến cố định hoạt động bán vé, đặt chỗ, tạo sự cạnh tranh không lành mạnh. 

Ngoài ra, lực lượng còn tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến TNGT như vượt đèn đỏ, đi sai làn đường, vi phạm tốc độ và nồng độ cồn, chở quá số người quy định, lạng lách, đánh võng. 

Đại tá Nguyễn Quốc Đoàn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, với mục đích đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân, du khách vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, Công an tỉnh đã tập trung lực lượng, huy động phương tiện nhằm thực hiện tốt các phương án, kế hoạch đã đề ra. 

Đặc biệt, đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; phát động toàn dân tích cực tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng pháo; tích cực đấu tranh làm rõ các hành vi buôn bán, vận chuyển hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng…

Anh Khoa
.
.