Dân vận khéo, được nhân dân tin yêu

Chủ Nhật, 09/02/2020, 08:31
Thời gian qua, công tác dân vận luôn được Công an tỉnh Bạc Liêu chú trọng, triển khai sâu rộng, gần gũi, thiết thực để giúp người dân. Các hoạt động được tổ chức đồng bộ, có cơ chế giám sát chặt chẽ. Qua công tác dân vận, nhân dân càng gắn bó với lực lượng Công an, từ đó cung cấp nhiều nguồn tin đấu tranh tội phạm có giá trị, ủng hộ Công an thực hiện tốt nhiệm vụ được giao…

Huyện ủy Phước Long (Bạc Liêu) vừa ra quân thực hiện “Năm Dân vận khéo 2019-2020” tại xã Phước Long. Tại đây, Công an huyện hỗ trợ xây dựng 2 căn nhà tình thương, nhận đỡ đầu hộ nghèo… với tổng giá trị 150 triệu đồng. Đây là một trong nhiều hoạt động dân vận của Công an huyện Phước Long trong năm 2019 và 2020. Nghị quyết công tác năm của Đảng ủy Công an huyện Phước Long luôn đề cập đến công tác dân vận, bởi đây là một trong những chỉ tiêu đánh giá công việc.

Thực hiện công tác dân vận, Công an huyện phối hợp với các ban ngành tổ chức tuyên truyền pháp luật, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để người dân phòng ngừa thông qua các mô hình, như: Tiếng loa an ninh trật tự (ANTT); Nhắn tin về tình hình ANTT đến thuê bao mạng di động; Tuyên truyền diện rộng và tuyên truyền cá biệt đến người dân về tình hình ANTT… Ngoài ra, Công an huyện Phước Long còn đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giáo dục tinh thần phục vụ nhân dân cho cán bộ chiến sĩ (CBCS); trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đúng hẹn.

Cán bộ Phòng An ninh đối nội, Công an tỉnh Bạc Liêu giúp đỡ người dân phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Thượng tá Nguyễn Văn Quân, Phó trưởng Công an huyện Phước Long chia sẻ thêm, qua công tác dân vận, nhân dân có thêm lòng tin với Công an, từ đó cung cấp nhiều nguồn tin đấu tranh tội phạm có giá trị, ủng hộ Công an huyện thực hiện tốt tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Năm 2019, tiêu chí ANTT trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện đạt và vượt kế hoạch; tội phạm giảm 22%, TNGT giảm sâu so với năm 2018.

Thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 trong CAND, Công an tỉnh Bạc Liêu xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ CBCS, nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính, chất lượng dịch vụ công. 

Trên cơ sở đó, tiến hành bãi bỏ 42 giấy tờ không cần thiết, rút ngắn thời gian giải quyết công việc của công dân, tổ chức có liên quan đến công tác quản lý hành chính về TTXH, đảm bảo TTATGT, công tác PCCC, công tác quản lý xuất, nhập cảnh… 

Rút ngắn thời gian cấp, trả CMND trong một ngày làm việc; rút ngắn thời gian cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về ANTT từ 7 ngày xuống còn 3 ngày; giải quyết đăng ký thường trú từ 15 ngày xuống còn 7 ngày. Cùng với đó, năm 2019, Công an các cấp trong tỉnh phối hợp với cơ quan, đơn vị phát động trên 86.800 người dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; nâng cao chất lượng hoạt động 3.300 lượt tổ chức quần chúng; ra mắt mới 3 mô hình, nhân rộng 27 mô hình phòng chống tội phạm. 

Nhờ làm tốt công tác dân vận, xây dựng hạt nhân ở cơ sở, các mô hình quần chúng tham gia bảo vệ ANTQ đã góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác vận động nhân dân tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, bài trừ TNXH, đảm bảo ANTT.

Bên cạnh đó, năm qua, Công an Bạc Liêu nhận đỡ đầu 50 hộ nghèo với số tiền trên 250 triệu đồng, giúp các hộ mua phương tiện, con giống, vật tư phục vụ việc phát triển kinh tế gia đình; sửa chữa 3 cầu giao thông nông thôn; hơn 50 căn nhà tình nghĩa, tình thương, nghĩa tình đồng đội; tặng trên 60 tấn gạo, gần 6.500 phần quà, gần 40 suất học bổng, 10 chiếc xe đạp, hơn 33.000 quyển tập, 1.400 cây viết, hàng trăm chiếc cặp học sinh, hơn 2.000 bộ quần áo, 110 áo phao, gần 7.300 suất cơm, cháo từ thiện và một số vật dụng khác…

Điển hình có thể kể là trường hợp gia đình anh Kim Hoàng Tây (ngụ ấp Cái Giá, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi). Trước đây, hộ anh Tây thuộc diện hộ nghèo ở địa phương. Không vốn, không biết làm kinh tế, anh Tây và vợ đi làm thuê đủ nghề để nuôi 3 con nhỏ. 

Thấy hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh Tây, CBCS Phòng An ninh đối nội Công an tỉnh Bạc Liêu đã đóng góp hỗ trợ giống, hướng dẫn kỹ thuật, bao tiêu đầu ra cho sản phẩm; đồng thời vận động các nhà hảo tâm xây dựng cho gia đình anh Tây một căn nhà để an tâm làm ăn. 

Sau hơn 2 năm, từ sự giúp đỡ của CBCS Phòng An ninh đối đội Công an tỉnh, từ hộ nghèo, gia đình anh Tây có hơn 1.000m² đất trồng hoa, màu cho thu nhập ổn định gần 10 triệu đồng/tháng. 

“Nhờ sự giúp đỡ của các anh Công an, giờ đây gia đình tôi có nhà cửa đàng hoàng, an tâm làm ăn, nuôi dạy con cái học hành tử tế”, anh Tây chia sẻ.

Theo Đại tá Trần Phong - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu, công tác vận động quần chúng trong Công an tỉnh luôn được đổi mới. Kết hợp chặt chẽ, sáng tạo giữa phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với công tác nghiệp vụ cơ bản, nhằm thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh các loại tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

 “Đặc biệt, Công an tỉnh gắn công tác dân vận với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, xử lý nghiêm CBCS vi phạm…”, Đại tá Trần Phong nhấn mạnh.

Qua theo dõi công tác dân vận của Công an tỉnh, ông Trần Minh Huấn, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bạc Liêu nhận xét: “Công an tỉnh thực hiện công tác dân vận “đều tay, chắc việc”, triển khai sâu rộng, đồng bộ và tạo được cơ chế giám sát chặt chẽ. 

Công tác dân vận trong Công an tỉnh thực sự đổi mới theo hướng gần gũi, thiết thực giúp dân, trọng tâm là trẻ em, người có công, người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, người hoàn lương và chăm lo nhà ở cho CBCS khó khăn”.

Đức Văn – Q.N.
.
.