Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XII

Thứ Ba, 18/08/2020, 16:56

Trong 2 ngày 17 và 18/8, Đảng bộ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Đại hội vinh dự đón các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Phan Ngọc Thọ; Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Quốc Đoàn cùng 194 đại biểu là những đảng viên ưu tú đến từ 27 tổ chức, cơ sở Đảng trực thuộc.

Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Lê Trường Lưu tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh.

Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phát biểu tại Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, tuy còn những khó khăn nhất định nhưng Đảng bộ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã nỗ lực cố gắng hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Đảng bộ Công an tỉnh luôn đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn; đưa 374 CBCS Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã; kiện toàn lượng lượng CSKV đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; chủ động nắm chắc tình hình; phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.

Lực lượng Công an toàn tỉnh đã khởi tố, điều tra, đề nghị truy tố 5.155 bị can/ 3.244 vụ phạm pháp hình sự; phá nhiều chuyên án, vụ án liên quan đến tội phạm công nghệ cao, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XII.

Với những kết quả trên, 5 năm qua, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vinh dự được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an và UBND tỉnh tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý; được Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc, 4 lần được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua; hàng chục tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân chương Chiến công, Huân chương bảo vệ Tổ quốc và hàng nghìn lượt tập thể, cá nhân được các cấp tặng bằng khen, giấy khen; Đảng bộ Công an tỉnh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen về thành tích xuất sắc giai đoạn 2015-2020.

Các đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Lê Trường Lưu ghi nhận những nỗ lực của Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ qua; đồng thời khẳng định, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh luôn được giữ vững đã tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. 

Kết quả đó thêm một lần nữa khẳng định sự chỉ đạo, điều hành của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh trong việc ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết, triển khai nhiều đợt ra quân đảm bảo trật tự ATXH, ATGT, tấn công các loại tội phạm nên địa bàn tỉnh không xảy ra điểm nóng về ANTT.

Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã bầu Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh giữ chức danh Bí thư Đảng ủy.

Trên cơ sở đó, Đại hội đã thảo luận và thông qua các văn kiện quan trọng; đồng thời xác định 4 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong nhiệm kỳ 2020 -2025. Đó là tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng; kiện toàn tổ chức theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác; nâng cao chất lượng các mặt công tác của lực lượng CAND.

Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã bầu Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh giữ chức danh Bí thư Đảng ủy; Đại tá Lê Văn Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh giữ chức danh Phó Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.


Anh Khoa
.
.